Phó TGĐ Phạm Phú Hòa chia tay VPF

Ông Phạm Phú Hòa xác nhận sẽ thôi giữ chức Phó TGĐ của VPF kể từ ngày 15/2.

Trước đó, ông Phạm Phú Hòa từng nhận phải chỉ trích gay gắt của Chủ tịch CLB Hải Phòng – ông Trần Mạnh Hùng vì kêu gọi tài trợ kém hiệu quả. Ông Trần Mạnh Hùng từng phát biểu tại hội nghị Tổng kết V-League: “Hội đồng quản trị công ty VPF bổ nhiệm 1 ông Phó Tổng giám đốc để phụ trách tài trợ, 4 năm không mang về được 1 xu. Nhưng ông này vẫn nhận lương rồi đủ loại vé máy bay, mất hàng tỉ mỗi năm. Tôi đề nghị hội đồng quản trị phải xem xét, nó ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi. CLB chúng tôi thì lo từng đồng”

Ông Phạm Phú Hòa thôi giữ chức Phó TGĐ VPF kể từ ngày 15/2. (Ảnh: VSI)

Vị Phó TGĐ “bốn năm không mang về được 1 xu tài trợ” mà ông Trần Mạnh Hùng nhắc đến chính là ông Phạm Phú Hòa. Trong phiên họp mới nhất của VPF, Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm ông Phạm Phú Hòa và tái bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Ngọc trong vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách công tác thi đấu.

Ông Phạm Phú Hòa xác nhận: “Tôi sẽ thôi giữ chức Phó TGĐ của VPF kể từ ngày 15/2. Không còn giữ chức Phó tổng giám đốc VPF nhưng tôi vẫn còn là Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VII nên vẫn còn gắn với bóng đá dù không còn nhiều như trước. Dù tôi cảm thấy tiếc vì vẫn còn tình yêu bóng đá, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan nên đã dẫn đến quyết định này”.

Sau khi ông Phạm Phú Hòa bị miễn nhiệm, VPF chỉ còn một Phó TGĐ duy nhất là ông Nguyễn Minh Ngọc, phụ trách công tác thi đấu. Hành động của Hội đồng quản trị VPF cho thấy tổ chức này đang rất quyết tâm trong việc tái tổ chức và thanh lọc bộ máy, nhất là ở cấp lãnh đạo./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/pho-tgd-pham-phu-hoa-chia-tay-vpf-477422.vov