Phiên tòa xử Khmer Đỏ
SGTT - “Mọi tài liệu chúng tôi cung cấp làm bằng chứng cho phiên tòa đều là tài liệu thật, không hề có chuyện hư cấu hay liên quan gì đến chính trị. Trong đó, quan trọng nhất là phim tư liệu về Ty S-21 (nhà tù Tuol Sleng) do quân đội Việt Nam thực hiện vào năm 1979. Tất cả đều là những tư liệu và hình ảnh chân thật”, ông Chhang Du, giám đốc trung tâm Tư liệu Campuchia (DC-Cam) bày tỏ ý kiến của mình và các cộng sự, liên quan đến những tranh cãi mới đây giữa các đồng thẩm phán của phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ (ECCC) và luật sư bào chữa của Kaing Guek Eav (còn gọi là Duch) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia.
Quan điểm của ông Chhang Du và DC-Cam được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Campuchia loan tin, từ hội thảo bàn tròn về chủ đề “Phim tư liệu của Việt Nam về Ty S-21 năm 1979 và Tòa án Campuchia Liên hiệp quốc” do hội Nhà báo Campuchia tổ chức, ngày 12.8. Ông Chhang Du cho biết gần đây ông đã chuyển hơn 2.000 tài liệu làm bằng chứng cho ECCC, gồm 195 phim tài liệu, 231 VCD hình ảnh, các bản cung khai ở Ty S-21 và bộ Quốc phòng thời Khmer Đỏ.
Ảnh đăng trên tạp chí Tìm sự thật (tháng 2.2009) của DC-Cam ghi lại hình ảnh nhà quay phim lão thành Việt Nam Hồ Văn Tây – người quay những thước phim tài liệu về S-21 và Norng Chanphal, cùng “trở lại” bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng vào cuối năm 2008
Trong số các tài liệu trên, phim tài liệu của Việt Nam về nhà tù Tuol Sleng và tội ác dưới chế độ Khmer Đỏ bị luật sư Duch Ka Savuth biện hộ cho Duch phản bác vì cho rằng đây là tài liệu hư cấu và mang tính chính trị: “Nguyên do chúng tôi không chấp nhận đoạn phim này là do bộ phim được thực hiện bởi Việt Nam”. Bên cạnh đó, luật sư Ka Savuth còn đưa ra những nghi vấn rất khó... bình luận, kiểu như: Làm sao có hình ảnh trẻ em còn sống trong phim khi mà chúng đã bị giết hết? Và rằng, phim cho thấy có bốn đứa trẻ còn sống, thử hỏi chúng sống như thế nào trong hoàn cảnh không có lương thực suốt bảy ngày bảy đêm?...
Trả lời những nghi vấn trên, giám đốc DC-Cam Chhang Du khẳng định có trẻ em còn sống. Đó là Norng Chanphal (Nuông Chan-phol), một trong những đứa trẻ sống sót từ Ty S-21 (Tuol Sleng) và đã ra đối chất trong phiên xét xử Duch của ECCC vào ngày 2.7.2009. Ông Chhang Du cho rằng tất cả những phim tài liệu do quân đội Việt Nam thực hiện ngay sau thời điểm sụp đổ của chế độ Khơme Đỏ đều là những tư liệu chân thật. Cách phản bác từ phía luật sư của Duch về phim tư liệu của Việt Nam, nhận định đây là vấn đề chính trị là không chính đáng.
Ông Chhang Du một lần nữa khẳng định tính trung lập và sự kiên định của mình và các cộng sự khi cho rằng: với nhiều thập kỷ sưu tầm, nghiên cứu tư liệu liên quan đến chế độ Khmer Đỏ, DC-Cam không lùi bước và sẽ tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu những tài liệu – bằng chứng mới cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ, cũng như lưu giữ lịch sử, phục vụ việc học tập của thế hệ mai sau và vì đất nước Campuchia.
Bưng Biền tổng hợp
