Họa sĩ, nhà sưu tập ảnh Rick Norsigian ở California giữ hai hộp phim mà ông mua được trong một cuộc bán giảm giá đồ cũ đã nhiều năm nay. Thời gian gần đây, sau quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, ông mới phát hiện ra 65 tấm phim âm bản đó chính là các tác phẩm của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Ansel Adams thực hiện 80 năm trước đây, và giá trị của chúng vào thời điểm hiện tại theo đánh giá của giới chuyên gia có thể lên tới hơn 200 triệu USD.
Đây là những tấm phim được chụp vào khoảng thời gian từ năm 1919 đến đầu những năm 1930 tại những địa danh quen thuộc của Adams như Vườn quốc gia Yosemite, California. Những thước phim này được cho là đã bị mất hết trong vụ cháy phòng ảnh của Adams năm 1937.
Ansel Adams (1902 – 1984) là nhà nhiếp ảnh và nhà bảo tồn thiên nhiên người Mỹ. Nhiều năm sau vụ cháy, Ansel Adams mới bắt đầu trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Những bức ảnh thiên nhiên nước Mỹ của ông bán chạy với khối lượng khổng lồ. Ông nổi tiếng với ảnh phong cảnh đen trắng được in bằng kỹ thuật phòng tối. Ông được biết tới nhiều nhất qua các tác phẩm ảnh đen trắng khắc họa miền Tây nước Mỹ đặc biệt là Vườn quốc gia Yosemite.
Norsigian đã cho đăng tải trên website cá nhân và công bố những thước phim âm bản trong cuộc họp báo hôm thứ 3 tại Los Angeles, song nhiều người vẫn còn hoài nghi tính xác thực của việc này. Thậm chí, giám đốc điều hành Nhà xuất bản Ansel Adams tuyên bố đang tham vấn luật sư để kiện ông Norsigian vì đã lợi dùng danh tiếng của Ansel Adams vào mục đích thương mại và vi phạm bản quyền. Cháu nội của Ansel Adams cũng tỏ ra hoài nghi về thông tin trên: "Rõ ràng là chưa có bằng chứng nào thực sự tin cậy" - Matthew Adams nói.
Tuy nhiên, hôm qua những tấm phim này vẫn được ra mắt công chúng tại Trung tâm triển lãm nghệ thuật Beverly Hills. Arnold Peter, luật sư của ông Norsigian cho biết, các chuyên gia đã phân tích và đi đến kết luận những bức ảnh này chính xác là của nhiếp ảnh gia Adams. Họ đã tìm thấy sự giống nhau giữa các tấm phim và những bức ảnh nổi tiếng của Adams chụp Vườn quốc gia Yosemite. Trong khi đó, các chuyên gia nghiên cứu chữ viết tay khẳng định nét chữ trên phong bì đựng phim là của bà Virginia, vợ Adams. Ngoài ra, chuyên gia về khí tượng học cũng so sánh những bức ảnh nổi tiếng nhất của Adams với một trong những phim âm bản bằng cách so sánh hình dạng mây, tuyết trên núi và bóng cây để kết luận chắc chắn rằng đó bức ảnh và phim được chụp gần như đồng thời và trong cùng một ngày.
"Đến nay chưa có một tổ chức nào có trách nhiệm chứng thực các bức ảnh. Không giống như hội họa, các bức tranh luôn có chữ ký để chứng minh là của họa sĩ nào. Vì thế chúng tôi đã áp dụng những tiêu chuẩn xác thực nhất có thể để chứng minh cho nhận định của mình. Và tất cả những ai nếu đã xem hết những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được sẽ đều nhất trí rằng, đó là các tác phẩm của Ansel Adams" - một trong số các nhà phân tích cho hay.
Vân Anh (Theo BBC, Independent)