Báo Philippines Star đưa tin ngọn núi lửa tại tỉnh Albay liên tục phun dung nham và khói bụi trong vòng hai ngày qua. Gần 50.000 người sống trong phạm vi 8km xung quanh ngọn núi và chính quyền bắt đầu di tản hàng nghìn người để đề phòng trường hợp Mayon phun trào lớn.
Philippines Star dẫn lời ông Joey Salceda, tỉnh trưởng tỉnh Albay, cho biết sáng nay 20 chuyến xe đầu tiên đã đến các ngôi làng dưới chân núi để đưa người dân đến các trung tâm di tản khẩn cấp.
“Chỉ 10 ngày nữa là đến Giáng sinh, do đó tình hình này thật khó khăn và buồn cho người dân, đặc biệt là trẻ em - ông Jukes Nunez, một quan chức tỉnh, thừa nhận - Nhưng nếu núi lửa Mayon tiếp tục phun trào, chúng tôi sẽ không thể cho họ về nhà”.
“Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tới” - Hãng tin AP dẫn lời chuyên gia Renato Solidum, giám đốc Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines, cảnh báo - Dung nham sẽ tiếp tục chảy xuống và có khả năng một vụ nổ sẽ xảy ra”.
Theo báo Philippines Daily Inquirer, tháng trước núi lửa Mayon cũng phun trào khiến người dân nhiều làng dưới chân núi phải di tản. Lần phun trào khủng khiếp nhất xảy ra vào năm 1814 làm hơn 1.200 người thiệt mạng. Năm 1993, một vụ phun trào khác cướp đi sinh mạng của 79 người.