(CATP) Mặc dù còn khoảng hai tháng nữa mới tới cuộc tổng tuyển cử, nhưng chính phủ Philippines đã và đang tăng cường các hoạt động nhằm ổn định an ninh ở miền nam của quốc đảo này.
Mới đây, một vụ đánh bom đã xảy ra tại thị trấn Parang, tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines làm một bé trai 12 tuổi thiệt mạng, bốn trẻ em khác bị thương. Vụ tấn công được cho là nhằm vào một ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử ở Philippines vào tháng 5 tới. Tính đến thời điểm này, đã có 66 người thiệt mạng liên quan đến cuộc chạy đua bầu cử.
Theo báo chí Philippines, tại miền nam Philippines, quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tiếp theo của các tay súng có liên hệ với Al-Qaeda, những kẻ đã sát hại 11 người trong một cuộc đột kích hồi cuối tháng rồi. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã ra lệnh cho quân đội truy tìm thủ phạm, đồng thời tăng cường hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Cuộc điều tra về vụ thảm sát trên do lực lượng cảnh sát được quân đội nước này hỗ trợ tiến hành. Cảnh sát trưởng đảo Basilan, ông Antonio Mendoza đã đưa ra nhận định vụ tấn công do Puruji Indama, một thủ lĩnh của phiến quân Abu Sayyaf, chỉ huy nhằm kích động sự hận thù của người dân.
Nhóm Abu Sayyaf bị cáo buộc đã gây ra những vụ khủng bố tồi tệ nhất tại nước này, trong số đó có vụ đánh bom một chiếc phà chở khách làm hơn 100 người thiệt mạng hồi năm 2004 cũng như tiến hành hàng loạt vụ bắt cóc khét tiếng tàn bạo và đối xử tàn tệ với các con tin.
Trong khi đó, cuộc chiến của chính phủ chống nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf được cho là có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda đang tiếp diễn. Trong một cuộc truy kích gần đây nhằm vào doanh trại của nhóm phiến quân trên đảo Jolo, miền nam nước này, quân đội Philippines khẳng định họ đã tiêu diệt trùm khủng bố Albader Parad, một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. Tên tuổi của Parad được biết đến trên toàn thế giới vào năm ngoái khi y chỉ huy một nhánh phiến quân bắt cóc và dọa chặt đầu ba nhân viên Chữ thập đỏ. Phải mất nhiều tháng sau ba nhân viên này mới được phóng thích.
Trong một diễn biến liên quan, những ngày đầu trung tuần tháng 3 này, nhóm giám sát hòa bình thuộc ba nước Hồi giáo (Malaysia, Brunei và Libya) đã tới khu vực xung đột thuộc miền nam Philippines để bắt đầu sứ mệnh giám sát thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với một nhóm Hồi giáo vũ trang khác là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), có 12.000 quân. Chính phủ Philippines đang muốn chấm dứt 40 năm xung đột với MILF khiến hơn 120.000 người thiệt mạng và miền nam bất ổn.