Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo sau phiên họp chính phủ, ông Cerge Remonde, Thư ký báo chí đồng thời là người phát ngôn của Tổng thống Arroyo, cho biết tổng thống đưa ra quyết định trên theo khuyến nghị của Nhóm phụ trách an ninh quốc gia thuộc chính phủ.
Tổng thống Philippines G.Arroyo đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba khu vực trên sau vụ thảm sát đẫm máu ở Maguindanao hôm 23-11 làm 57 người, trong đó có hàng chục nhà báo và luật sư chết.
* Ngày 30-12, tại thị trấn Taganaan, miền nam Philippines, một chính khách bị một tay súng lạ mặt bắn bị thương. Ngày 29-12, tại tỉnh Mindanao, các tay súng ly khai bắn vào một đoàn xe làm ba người chết.