Philippines đầu năm chìm trong nguy cơ khủng bố
Xem tin gốc
CATPHCM
- 5 tháng trước
27 lượt xem
Ngày 7-1-2012 bắt đầu lễ hội Black Nazarene ở thủ đô Manila

(CATP) Một cuộc họp báo khẩn cấp đã được tổ chức tại thủ đô Manila (Philippines) hôm chủ nhật 8-1-2012. Xuất hiện cùng với các quan chức cao cấp của quân đội và cảnh sát, Tổng thống Benigno Aquino III cảnh báo một âm mưu tấn công khủng bố, bao gồm những vụ đánh bom, trong thời gian diễn ra một nghi lễ Công giáo hàng năm tại Manila vốn thu hút hàng triệu tín đồ. Cơ quan an ninh đã phát hiện nhiều tên khủng bố đang chuẩn bị phá hoại các hoạt động mừng lễ có cao điểm là ngày 9-1-2012. Cảnh sát đang cố gắng bắt giữ những kẻ tình nghi và làm hết sức mình để ngăn chặn các âm mưu khủng bố.
Trong cuộc họp báo được truyền hình toàn quốc, Tổng thống Philippines yêu cầu các tín đồ dự lễ không mang theo điện thoại di động hay vũ khí. Tất cả các loại pháo theo truyền thống vẫn được đốt trong sự kiện này đã được cấm. Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo tiết lộ có sáu đến chín kẻ tình nghi có thể tham gia kế hoạch tấn công khủng bố này. Tất cả đều là người bản xứ.
Thật ra, ngay bản thân lễ hội Black Nazarene này với sự tham dự cực kỳ cuồng nhiệt của hàng triệu tín đồ Công giáo cũng là cơn ác mộng hàng năm của nhà chức trách Philippines. Khi đám rước đi qua các đường phố trên cung đường dài năm cây số, hàng vạn người thường chen lấn nhau tới để chạm, hôn hay vuốt lên pho tượng Chúa Jesus bằng gỗ được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha mang từ Mexico tới hồi năm 1606. Mỗi năm có hàng trăm người bị thương.
Năm nay dự kiến có 8 - 9 triệu tín đồ tham dự lễ hội. Cảnh sát đã huy động khoảng 1.600 nhân viên giữ an ninh phối hợp cùng quân đội.
Nhà chức trách Philippines đã bắt đầu giám sát các nguy cơ khủng bố từ tháng 8-2011. Hồi tuần trước, chính phủ Mỹ đã khuyến cáo công dân nước mình về các mối đe dọa khủng bố ở Philippines trong thời gian đầu năm 2012.
Nền an ninh của Philippines nhiều năm nay bị đe dọa thường trực bởi tổ chức phiến quân Hồi giáo ly khai Abu Sayyaf ở miền nam đảo quốc có quan hệ với hệ thống khủng bố Hồi giáo quốc tế Al-Qaeda. Các tay súng Abu Sayyaf khét tiếng về các hành vi đánh bom, bắt cóc và chặt đầu. Chúng là thủ phạm của những vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Manila trong những năm qua. Abu Sayyaf đã bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhóm này cũng chứa chấp các tay súng Indonesia thuộc hệ thống phiến quân Hồi giáo Đông Nam Á Jemaah Islamiyah trong các căn cứ giữa rừng sâu trên các đảo Jolo ở miền nam Philippines.
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Động từ
Tổ chức
Danh từ
Danh từ riêng