Ngày 21/8, cảnh sát Philippines đã bắt được thủ lĩnh nhóm phiến quân bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở nước này trong mấy năm qua.
Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết tên Dinno-Amor Rosales Pareja, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Phong trào Rajah Solaiman, RSM, bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ đánh bom trong nước, kể cả vụ đánh bom chiếc phà chở khách trên Vịnh Manila năm 2004, làm 116 người thiệt mạng.
Tên Pareja, với các biệt danh Abu jihad và Khalil Pareja, bị bắt khi cảnh sát tấn công sào huyệt của y ở thành phố Marawi thuộc tỉnh Lanao del Sur, cách thủ đô Manila 840km về phía Nam.
Nguồn tin tình báo cảnh sát cho biết Pareja trở thành thủ lĩnh RSM sau khi cựu thủ lĩnh nhóm này bị bắt năm 2005. Pareja, một trong những tên khủng bố khét tiếng nhất Philippines, bị truy nã vì tội nổi loạn. Cảnh sát từng treo giải hơn 10.000 USD cho ai bắt được y.
RSM, một nhóm Thiên chúa giáo cải đạo Hồi, có liên hệ chặt chẽ với nhóm phiến quân Abu Sayyaf và tổ chức khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah đã thực hiện loạt vụ đánh bom ở Manila và hai thành phố miền Nam Philippines năm 2005 làm 8 người chết và hơn 150 người bị thương.
Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt RSM trong danh sách các tổ chức khủng bố bị truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn cầu./.
(TTXVN/Vietnam+)