Philippines - Nhật hợp tác hàng hải

TPO - Philippines và Nhật Bản tổ chức cuộc đối thoại về hợp tác hàng hải vào ngày 22 - 2 trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đang căng thẳng, tờ Philstar đưa tin. Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang là vấn đề gây tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang là vấn đề gây tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA), cuộc đối thoại bàn về các vấn đề hàng hải lần này sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của thành phố Pasay (Philippines) ngày 22-2.

DFA cho biết: “Trong cuộc họp, hai nước sẽ thảo luận về việc hợp tác đặc biệt với nhau trong vấn đề an ninh hoàng hải, các biện pháp chống hải tặc, chống việc xâm lấn chủ quyền trên biển và cùng nhau nghiên cứu khoa học biển”.

Đoàn đối thoại của Philippines do Trợ lý Ngoại trưởng Gilberto Asuque dẫn đầu, chính thức gặp đoàn đối thoại của Nhật Bản do ông Kenji Kanasugi, Vụ phó Vụ các vấn đề Châu Á và Châu Đại Dương dẫn đầu.

Cuộc đối thoại hợp tác hàng hải giữa Philippines và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang đối đầu với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Đây là lần thứ hai Philippines và Nhật Bản tổ chức đối thoại hợp tác hàng hải kể từ lần đầu tiên diễn ra vào năm 2011 tại Tokyo.

Hiện nay, Philippines đang đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc ra tòa án tòa quốc tế mặc dù phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Trong khi đó, Nhật Bản và Trung Quốc đang diễn ra tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đến nay, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và hai quốc gia trên vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Nguyễn Thủy
Theo Philstar

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/614682/philippines---nhat-hop-tac-hang-hai-tpod.html