Phía Việt Nam nắm quyền quyết định tại S-Fone

Xem tin gốc 

Lao Động - 32 tháng trước 61 lượt xem

Phia Viet Nam nam quyen quyet dinh tai S-Fone

Ông Hồ Hồng Sơn, GĐ điều hành trung tâm ĐTDĐ S-Telecom, đơn vị đang khai thác dự án S-Fone, đã có cuộc trao đổi với báo giới về một số tình hình xung quanh thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi S-Fone từ hợp tác kinh doanh (BCC) sang liên doanh (LD) sau thông tin “SPT và SK Telecom hoàn tất đàm phán về liên doanh S-Fone”.

Liệu S-Fone sẽ có tương lai tốt hơn khi chuyển đổi sang liên doanh?

(LĐ) -

* Đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc, vậy bao giờ LD mới chính thức đi vào hoạt động?

- Thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi sang LD hoàn tất ngày 20.11. Tuy nhiên, trước mắt hai bên còn phải ký nhiều hợp đồng cụ thể hóa từng phần việc, trong đó có kế hoạch thanh lý BCC, lượng hóa vốn của mỗi bên góp trong BCC…

Dự kiến chúng tôi sẽ hoàn tất những việc này vào tháng 12.2009, tháng 1.2010 sẽ nộp hồ sơ cho Chính phủ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì từ khoảng tháng 4-6.2010 có thể có giấy phép liên doanh.

* Vấn đề vốn hóa tài sản S-Fone từ BCC chuyển sang ra sao. Liên doanh sẽ có vốn như thế nào?

- Thỏa thuận nguyên tắc chưa đề cập cụ thể. Những vấn đề như về tài sản, trách nhiệm, quyền lợi…mỗi bên sẽ được phân định rõ trong hợp đồng LD ký kết vào những tháng tới. Vốn dự án S-Fone theo hợp đồng BCC là 230 triệu USD, trong đó phía SK Telecom góp 218 triệu USD, phía Saigon Postel (SPT) góp 11 triệu USD và băng tần. Lượng vốn S-Fone từ BCC, trên tinh thần sẽ được chuyển toàn bộ sang LD, nếu có điều chỉnh cũng chỉ đôi chút.

Tuy nhiên, phần vốn hóa băng tần đến nay chưa được tính toán. Việc này phụ thuộc vào Chính phủ và các bộ ngành, chưa công bố được. Nhưng có thể nói, trong LD mới, tỉ lệ vốn của phía SPT là phần lớn. Khi đó phía VN sẽ nắm toàn bộ quyền quản lý dự án và quyết định đầu tư.

* LD S-Fone liệu có tiếp nhận thêm bên thứ ba?

- Dự án S-Fone chuyển sang LD trên nguyên tắc mở. Mỗi bên có tỉ lệ vốn chừng đó, thêm hay bớt đối tác là tùy thuộc vào nhu cầu hoặc việc sang nhượng cổ phần. Nhưng trong giai đoạn vài năm tới, nhu cầu vốn sẽ được huy động từ tín dụng.

Xa hơn, khi tiến lên 4G, chắc chắn cần có đối tác mạnh về tài chính và ưu thế kinh nghiệm về mạng CDMA để hợp tác triển khai. Cần thêm đối tác trong nước hay nước ngoài, bao nhiêu…, là căn cứ vào tình hình thực tế trong tương lai.

* Vậy còn phần lỗ của S-Fone sẽ được tính toán như thế nào trong LD?

- Phần lỗ từ 2007 trở về trước về nguyên tắc phải được xử lý khi chuyển sang LD, và có thể xử lý được. Để khi chuyển sang LD, S-Fone có tình hình tài chính lành mạnh để phát triển.

* Trong thời gian hoàn tất các thủ tục còn lại, việc đầu tư của S-Fone sẽ như thế nào?

- Hiện S-Fone đanglàm hai dự án mở rộng mạng ở phía bắc và phía nam, nhằm phủ sóng dày gấp đôi và tăng khoảng hơn 1.000 trạm thu phát sóng (mỗi trạm của S-Fone độ bao phủ gần gấp ba mạng GSM).

Các trạm mới này được nâng công nghệ lên CDMA EVDO từ Rev0 lên RevA để đảm bảo phát triển tốt các dịch vụ 3G và định hướng phát triển hội tụ 3G. Phần đầu tư này được ghi vốn vào LD dù quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi sang LD vẫn chưa hoàn tất.

* Xin cảm ơn ông!

Thẩm Hồng Thụy ghi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang