'Phép thần' cho cô em đùi to

(24h) - Đùi to, bắp tốt - niềm 'tự hào' một thủa của người Á đông nay đã bị 'thiêu rụi'. Nhưng xin đừng lo lắng khi người ta tung hê những đôi chân dài, bắp thon với sự thèm muốn cao ngất trời vì đã có 'phép thần' cho bạn giắt túi...

Họ ca ngợi ‘chân dài’ là người hoạt bát trong công việc, thông minh trong cách ứng xử, duyên dáng trong giao tiếp và dẻo dai trong cả cái ‘khoản’ ái ân gì đó mà cố tình lờ đi ‘sức mạnh’ của những đôi chân khỏe khoắn, to chắc. Điều ấy khiến những bạn gái có đôi chân, cặp đùi to thường xấu hổ khi ai đó bất chợt liếc xuống phần thân dưới của mình, khiến họ nhút nhát hơn trong giao tiếp, trong công việc và thậm chí cả tình yêu cũng rụt rè. Thời trang chính là phép màu diệu kỳ cho các bạn gái có cặp chân thô, đùi to. Hãy ‘thổi bay’ đi những ‘định kiến’ ngớ ngẩn ấy để hòa nhập vào cuộc sống tươi vui bằng thời trang. Những bí quyết nhẹ nhàng, tinh tế mà hết sức tiết kiệm sẽ khiến bạn như tiếp thêm nguồn sinh lực để biến mình thành một cô gái duyên dáng nhất thế gian này. Trước tiên hãy đứng trước gương, ngắm lại tổng thể bằng một con mắt bao quát nhất. Bạn sẽ phát hiện ra mình cần phải ‘tân trang’ điểm nào. Thường thì phụ nữ châu Á có vóc dáng thấp, bàn chân nhỏ nhắn nhưng đôi chân khá to với phần bắp đùi, bắp chân nở nang và tròn trịa khiến cho dáng đi nặng nề, kém uyển chuyển hơn thiếu nữ phương Tây. Chính vì thế mà đừng quên… … Sự trợ giúp của giầy cao gót… Như một phép thần khiến bạn lấy lại vẻ quyến rũ cho đôi chân. Nó sẽ giúp chân như dài, thon và gọn hơn. Thêm vào đó giày cao còn tạo cho độ cong của cặp mông, làm cho khoảng cách từ mông đến gót chân thêm xa hơn. Với sự kiêu kỳ mà nó sở hữu, dáng đi của bạn càng duyên dáng, mềm mại và thanh thoát hơn rất nhiều so với khi bạn sử dụng giầy bệt, sandal đế trệt. Giầy cao gót luôn là người đồng hành không thể thiếu của bạn. … Kiểu dáng trang phục… Lâu nay, trong giới eva người ta đã rỉ tai nhau về một số nguyên tắc đó chính là: + Không nên mặc các loại hàng tơ lụa, vì loại vải này hay dính sát vào người trong những ngày hanh khô, phô ra phần bắp đùi và chân ‘lừng lững’. + không nên mặc váy, quần sooc quá ngắn để lộ ra nguyên đôi chân bắp chuối mà bạn đang cố tình giấu diếm. Mức ‘cảnh báo’ được ứng nghiệm ở nhiều phụ nữ là váy không nên ngắn quá 10cm kể từ đầu gối lên. + Càng không được mặc những chiếc đầm quá dài. Tất nhiên là ngoại trừ váy đầm chấm chân dành cho các bữa tiệc sang trọng. Váy đầm thường phục của những người thấp, chân ngắn, đùi to nên dài đến ngang gối để không bị ‘lọt thỏm’, ‘mất’ chân. ... Cùng với quần ống suông nhẹ nhàng, mềm mại cho vóc dáng thanh tao. + Váy chữ A – bậc thầy phù phép. Với chiếc cạp chiết cao eo cùng độ xòe đầy hấp dẫn sẽ hút hết ánh nhìn vào phần mông nên bạn khỏi lo những ánh mắt săm soi của các chàng trai. Đi cùng váy chữ A là áo sơ mi kiểu hoặc áo pull ôm sát eo có độ dài hợp lý để cân đối được các khu vực trên thân thể. Nếu muốn gia tăng vẻ hấp dẫn và thanh thoát, bạn có thể cột tóc đuôi ngựa hay tết sam lệch nhẹ nhàng, duyên dáng mà lại đúng mốt. + Quần suông – vị cứu tinh của mọi thời đại Nói vậy mới thật ‘hả lòng, hả dạ’. Vì từ bao đời nay không hiểu đã có biết bao cô gái đùi to, chân ngắn được quần ống suông ‘cứu cánh’. Độ rộng, độ suông nhẹ của nó, bắp chuối sẽ ‘tàng hình’ cùng với cặp đùi nở nang cũng ‘e thẹn’ đi trốn. Không ai còn có thể 'săm soi' điều chưa ưng ý của bạn nữa rồi. + Váy đầm dự tiệc Bạn nên chọn váy quây, ôm ngực, chiết eo nhưng phần thân dưới nên may xòe để tạo nét cao ráo, thanh mảnh cho cơ thể. … Và chất liệu cũng tối quan trọng. Chọn chất vải nào cho cô em béo đùi, thô chân? Tất nhiên phụ thuộc phần lớn vào kiểu dáng trang phục nhưng để có được vẻ đẹp hoàn chỉnh, bạn cũng nên chau chuốt từ vấn đề ‘nền tảng’ này. Bạn nên chọn chất liệu nhẹ, bay bổng để thoát dáng. Voan, cotton, kaki chun, len mỏng, dạ xốp… là những gợi ý hấp dẫn cho công cuộc làm đẹp của bạn thêm hoàn hảo hơn. Những mẫu váy đầm dự tiệc cho các cô gái đùi to. Và cả những bộ cánh thường ngày cũng đem lại vẻ đẹp hoàn hảo. Hãy tránh xa... Quần harem bó sát ống, minijuyp siêu ngắn... ... Và đặc biệt là áo váy, váy bo gấu như kiểu dáng váy quả bí, váy chuông để đôi chân không bị 'xấu hổ' trước bao con mắt nhòm ngó.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thoi-trang/phep-than-cho-co-em-dui-to-c78a274265.html