Đây là lần đầu tiên, bóng đá nam lọt qua được bảng để có mặt ở vòng 2 trong lịch sử tham dự Asian Games. Vì lẽ đó, trận đấu chiều nay có thể nói vừa là một một trận đấu dễ mà khó đối với thầy trò HLV Calisto.
Thầy Tô trong buổi trả lời phỏng vấn báo giới về trận đấu cũng phải thừa nhận, Triều Tiên là một đội bóng có tổ chức và kỷ luật tốt. Tại Asian Games 16 năm nay, họ là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi ở vòng bảng chưa từng lọt lưới bàn nào, ghi đến 8 bàn thắng và điều quan trọng là thắng cả người anh em láng giềng Hàn Quốc, vốn cũng là một nền bóng đá mạnh.
Trong buổi tập cuối cùng vào sáng qua trên sân trường Đại học Zhongda, HLV Calisto đã hướng dẫn các cầu thủ rất kỹ từng động tác qua người khi cầm bóng, di chuyển thế nào cho hợp lý khi đang bị kèm chặt, cách di chuyển không bóng khi đồng đội đang cầm bóng…
Ông cũng dặn dò rất kỹ từng động tác cài người và thị phạm cho các cầu thủ thấy rõ để nhớ.
Theo thông tin có được, đội hình ra sân của Việt Nam sẽ có vài điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Theo đó, Thanh Hưng sẽ ngồi dự bị và Thành Lương được kéo vào trong thay cho vị trí của Hưng. Còn Chu Ngọc Anh sẽ được đưa vào chơi ở vị trí của Thành Lương và Bùi Văn Hiếu sẽ lấp vào khoảng trống mà Ngọc Điểu để lại.
Kiểm tra trong danh sách đăng ký của OlympicCHDCND Triều Tiên tại Asian Games 16 lần này thì thấy có đến chín gương mặt từng được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup cũng như có mặt trong số 23 cầu thủ có mặt ở vòng 1 VCK World Cup 2010 tại Nam Phi vừa qua. Các cầu thủ này cũng từng cùng đội tuyển Quốc gia CHDCND Triều Tiên sang Hà Nội tham dự Cúp 1000 Năm Thăng Long. Trong số này, đáng chú ý những gương mặt như trung vệ đội trưởng Ri Kwang Chon (sinh năm 1985, cao 1m82) anh từng tham gia đội hình chính thức trận thua Brazil 1-2 tại World Cup 2010. Trung vệ Ri Jun Il (sinh năm 1987, cao 1m78) tham gia đội hình chính thức trận thua Bồ Đào Nha 0-7. Hay tiền đạo Ki, Kum Il (sinh năm 1987, cao 1m72) trận Brazil và Bồ đều vào sân từ băng ghế dự bị và tiền vệ Pak Nam Chol (sinh năm 1985, cao 1m72) cũng ra sân 2 trận Brazil và Bồ vào hiệp 2.
Đây sẽ là những nhân tố chính của đội tuyển Olympic CHDCND Triều Tiên trong trận gặp Việt Nam tới đây và lẽ dĩ nhiên, đẳng cấp của các cầu thủ này phải hơn chúng ta rất nhiều. Về chiều cao, các cầu thủ Triều Tiên có chiều cao trung bình 1m 75, trong đó 2 tiền đạo đều cao 1m78.
Hồng Long