Phe đối lập ra tối hậu thư đòi giải tán Quốc hội

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 58 lượt xem

Phe doi lap ra toi hau thu doi giai tan Quoc hoi

Theo các hãng thông tấn nước ngoài, ngày 14-3 là ngày “chủ nhật đỏ” ở thủ đô Băng Cốc của Thái Lan, khi có tới 100.000 người “áo đỏ” ủng hộ phe đối lập thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thặc-xỉn Xin-vắt, tham gia biểu tình chống Chính phủ. Họ tập trung tại Đại lộ Rát-cha-đam-nơn (Rajdamnoen), gần Tòa nhà Chính phủ và đã ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít Vây-gia-gi-va (Abhisit Vejjajiva) phải giải tán Hạ viện trong vòng 24 giờ hoặc phải từ chức. Trong trường hợp yêu cầu không được chấp thuận, UDD sẽ tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn, rầm rộ, “chiếm giữ” thủ đô Băng Cốc...

Tối hậu thư trên đã được thủ lĩnh hàng đầu của UDD, ông Vi-ra Mu-xi-ca-pông (Veera Musikapong), công bố lúc 12 giờ trưa 14-3 tại địa điểm chính diễn ra các cuộc biểu tình ở Thủ đô Băng Cốc. Theo tuyên bố trên, phe "áo đỏ" muốn nhận được câu trả lời từ phía Chính phủ của Thủ tướng A-bi-xít Vây-gia-gi-va vào 12 giờ ngày 15-3. Một khi yêu sách này được thực hiện cũng đồng nghĩa với việc chính phủ phải giải tán.

Tuy nhiên, tối hậu thư của UDD đã bị lãnh đạo các chính đảng trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan bác bỏ. Trang web của tờ "Bưu điện Băng Cốc" đưa tin ông Chản-chai Chai-rung-ruang (Charnchai Chairungruang), lãnh đạo đảng Pua Pan-đin (Puea Pandin), đồng thời là Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan, cho rằng số lượng người biểu tình không phải là nhân tố chính để quyết định việc giải tán Hạ viện. Theo ông, Hạ viện Thái Lan chỉ có thể bị giải tán khi xảy ra khủng hoảng trong Quốc hội, khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng giữa các liên minh chính trị. Những lí do mà phe “Áo đỏ" đưa ra để đòi chính phủ thực hiện yêu sách giải tán Hạ viện không thuộc phạm vi nguyên tắc chỉ đạo trên. Ông Chum-pon Xỉn-pa A-cha (Chumpol Silpa-archa), lãnh đạo đảng Chart Thai, đồng thời là Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, cũng có chung quan điểm trên và cho rằng không có lí do gì để giải tán Quốc hội trong thời điểm hiện nay. Chủ tịch Hạ viện Chai Chít-chốp (Chai Chidchob) đã lên tiếng đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hạ viện vào ngày 16-3 để bàn cách khai thông bế tắc chính trị hiện nay.

Trong khi khoảng 100.000 người “áo đỏ” đã tập trung ở Thủ đô Băng Cốc vào trưa 14-3, nhiều nghìn người “áo đỏ” khác đang tiếp tục ùn ùn kéo về Băng Cốc vào chiều và tối bằng thuyền và các phương tiện giao thông khác.

Phe "áo đỏ" đã bắt đầu tiến hành các cuộc biểu tình từ ngày 12-3 với sự tham gia của hàng chục nghìn người nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng A-bi-xít. Kéo về Băng Cốc, những người "áo đỏ" đã nhanh chóng dựng lều rạp, phòng tắm dã chiến và chỗ vệ sinh tạm thời để sẵn sàng cho nỗ lực mà phe này mô tả là "hạ bệ" Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cuộc biểu tình vẫn diễn ra một cách ôn hòa.

Phát biểu trên kênh truyền hình NBT, Thủ tướng A-bi-xít khẳng định ông không có ý định sử dụng vũ lực nhằm trấn áp những người biểu tình và cho biết tình hình vẫn "bình yên và trật tự". Ông đồng thời khẳng định lập trường rằng ông "có quyền để hoàn thành nhiệm kỳ thủ tướng của mình".

Để bảo đảm an toàn cho Thủ tướng A-bi-xít, ngày 14-3, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng A-nu-pông Pao-chin-đa (Anupong Paochinda) đã ra lệnh triển khai thêm 20 đại đội để tăng cường an ninh tại Trung đoàn Bộ binh số 11, nơi trú ngụ tạm thời của Thủ tướng A-bi-xít.

KIM OANH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang