Phe Áo đỏ khuấy động cuộc chiến giai cấp

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 41 lượt xem

Phe Ao do khuay dong cuoc chien giai cap

TP - Ngày 18-3, hàng ngàn người áo đỏ cắm trại ở trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) thề sẽ khuấy động một cuộc chiến giai cấp cho đến khi nào chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bị lật đổ.

Các hãng tin từ Bangkok nói rằng việc những người áo đỏ quyết định tiếp tục cắm trại tại thủ đô có nghĩa là Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) muốn tiếp tục gia tăng áp lực lên đương kim Thủ tướng Abhishit sau khi ông bác bỏ tối hậu thư của phe biểu tình.

Phe Áo đỏ muốn Thủ tướng Abhisit giải tán Quốc hội để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Phe biểu tình đã lên kế hoạch vào ngày thứ 7 tới huy động khoảng 2.000 xe hơi diễu hành dọc các đường phố chính của Bangkok.

Natthawut Saikua - một trong những lãnh tụ của phe Áo đỏ nói rằng cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay sẽ dẫn đến một cuộc đấu tranh giai cấp giữa một bên là những người dân nghèo ở nông thôn và bên kia là những người giàu có ở thành thị.

Các nhà lãnh đạo biểu tình cho biết trong những ngày tới, qui mô cuộc biểu tình của phe Áo đỏ sẽ giảm bớt số người tham gia để bảo toàn lực lượng.

Trước đó, phát biểu qua video phone từ nước ngoài với những người áo đỏ ở Bangkok đêm 17-3, thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra nói: “Tôi đề nghị các bạn hãy kiên nhẫn thêm một tuần nữa. Chúng ta sẽ giành được cuộc sống tốt đẹp hơn và một nền dân chủ chân chính. Tôi biết các bạn đã mệt mỏi, nóng và đói. Hãy kiên nhẫn thêm 7 ngày nữa vì tương lai của con em chúng ta”.

Cùng ngày, cảnh sát Bangkok bắt đầu thu thập các chứng cứ để khởi tố một số người biểu tình vì đã có hành vi ném những túi nilon đựng máu người vào khuôn viên nhà riêng của Thủ tướng Abhisit cũng như việc đổ máu trước cổng các tòa nhà chính phủ, trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền.

Ông Abhisit cho biết sẽ kiện các nhà lãnh đạo UDD và những người biểu tình trực tiếp thực hiện các hành vi này. Cảnh sát đang xem lại băng ghi hình do các camera bảo vệ để tìm chứng cứ buộc tội.

Trong lúc những người Áo đỏ vẫn phong tỏa các tòa nhà chính phủ, trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền và nhà riêng Thủ tướng Abhisit, bà Amara Pongsapitch, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan (NHRC) cho biết các nhà lãnh đạo UDD đề nghị Ủy ban đứng ra làm trung gian đàm phán giữa phe Áo đỏ với chính phủ.

Amara cho biết bà đã chuyển thông điệp đó đến Thủ tướng Abhisit hôm 18-3. Thủ tướng Abhisit cam kết rằng chính phủ sẽ không áp dụng những biện pháp khẩn cấp nếu chưa thực sự cần thiết. Vì nếu áp dụng, một số quyền cơ bản của công dân sẽ bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Abhisit hứa sẽ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về ứng phó với các cuộc biểu tình đông người. Ông cho biết, chính phủ sẵn sàng đàm phán với UDD và những người biểu tình nhằm giải quyết tình hình và lập lại trật tự với điều kiện các bên phải tuân thủ pháp luật.

Bà Amara cho biết NHRC và chính phủ có cùng quan điểm rằng bất cứ phát biểu nào được đưa ra để kích động bạo lực, đe dọa hoặc khiêu khích với mục đích đẩy những người biểu tình vào vòng xoáy bạo lực thì đều bị coi là vi phạm quyền cơ bản của con người.

Tương tự như vậy, việc phong tỏa trụ sở chính phủ, trụ sở đảng cầm quyền và nhà riêng của Thủ tướng Abhisit bị coi là vi phạm pháp luật.

Tại cuộc họp báo hôm 18-3, Thủ tướng Abhisit nói chính phủ rất lo ngại trước những hành động của UDD.

Phản ứng lại phát biểu của Thủ tướng Abhisit, UDD nói sẵn sàng đàm phán với chính phủ nếu chính phủ không đặt điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán.

Đ.P

(Theo Bangkok Post, AP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang