Phẫu thuật thành công khối u 19 kg trong bụng người phụ nữ

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bước đã phẫu thuật thành công, lấy khối u khổng lồ nặng 19kg ở bụng cho bệnh nhân nữ sống ở Sài Gòn.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ , khoa ngoại II Bệnh viện Ung bướu TP. HCM đã phẫu thuật và lấy khối u bướu 19kg ra khỏi cơ thể của nữ bệnh nhân L.T.N.

Thông tin trước đó cho biết, cách đây 2 năm, chị N đã xuất hiện một cục to bằng quả cam và chị đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh.

Tại đây, các bác sĩ đã dự đoán chị bị bướu sau phục mạc bên trái và yêu cầu phẫu thuật nhưng chị không điều trị.

Sau đó, chị đã mua trinh nữ hoàng cung và bồ công anh về uống nhưng bướu càng ngày càng to. Đến khi bướu quá lớn và khiến chị cảm thấy đau đớn, chị mới đến BV Ung bướu TP. HCM để phẫu thuật.

Chị N. với khối u trước khi phẫu thuật

Qua khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy chị N. bị u sau phúc mạc, bướu chiếm trọn ổ bụng đường kính lớn nhất khoảng 35cm.

Kết quả chụp CT cho thấy bướu có cấu trúc hỗn hợp, vị trí sau phúc mạc bên (T), cực dưới bướu xuống sát trước đáy bàng quang, kích thước 260 x 330mm.

Còn tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại II cho biết những ca phẫu thuật bướu khổng lồ 19 kg như bệnh nhân N. hiếm và nguy hiểm.

Nếu không tính toán kỹ khi phẫu thuật , kỹ thuật viên vô tình tuột tay lúc lấy khối bướu ra sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân.

Nữ bệnh nhân trải qua ca mổ kéo dài 2 tiếng, lượng máu mất là 500 ml và bướu có đường kính lớn nhất 350 mm, nặng 19 kg. Do bướu to đẩy ngược hết các cơ quan nội tạng, trong đó thận bị mỡ bao quanh nên các bác sĩ phải vất vả lấy hết mỡ ra. Khi mổ phải đẩy ruột ra trước mới lấy khối bướu. Do tim của bệnh nhân đã quen với áp lực khi có bướu to nên cũng phải truyền máu, dịch thêm cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật bệnh nhân hiện đã tỉnh, sinh hiệu ổn.

An Nhi (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phau-thuat-thanh-cong-khoi-u-19-kg-trong-bung-nguoi-phu-nu-d58354.html