Phát triển thủy điện tại miền Trung là đúng quy hoạch

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 22 lượt xem

Phat trien thuy dien tai mien Trung la dung quy hoach

TTO - Một vấn đề nóng các đại biểu đặt ra trong phiên thảo luận của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội trong sáng nay 28-10 là tình trạng triển khai ồ ạt các công trình thủy điện tại miền trung. Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thay mặt Bộ công thương giải trình, vấn đề dư luận đặt ra là phát triển thủy điện tự phát - không theo quy hoạch là không đúng.

Cũng theo bộ trưởng, việc phát triển thủy điện đều theo quy hoạch. Hiện có hai dạng quy hoạch về thủy điện: do chính phủ phê duyệt (dự án quy mô lớn) và địa phương thực hiện (quy mô nhỏ).

Công trình thủy điện Sông Côn 2 - Ảnh: Đ.Nam

>> Chi chít thủy điện ở miền Trung

>> Tây nguyên: nhà nhà làm thủy điện

>> Hiểm họa khôn lường từ thủy điện

>> Thủy điện - chuyện xứ người

>> Hồ thủy điện không cắt lũ

>> Không thể xả lũ khi đang có lũ

>> Tranh luận “nảy lửa” việc A Vương xả lũ

>> Để không xảy ra những “A Vương” khác

>> Chi chít thủy điện ở miền Trung

>> Tây nguyên: nhà nhà làm thủy điện

>> Hiểm họa khôn lường từ thủy điện

>> Thủy điện - chuyện xứ người

>> Hồ thủy điện không cắt lũ

>> Không thể xả lũ khi đang có lũ

>> Tranh luận “nảy lửa” việc A Vương xả lũ

>> Để không xảy ra những “A Vương” khác

Theo đại biểu Vũ Huy Hoàng, miền Trung có một tiềm năng lớn về thủy điện do điều kiện tự nhiên, sông suối nhiều, độ cao địa hình chênh lệch lớn. Ông Hoàng khẳng định: tất cả các công trình thủy điện đều được thực hiện theo quy hoạch, đúng theo quy trình quy định.

Tuy nhiên, theo bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, sự kiện cơn bão số 9 cũng khiến các cơ quan chức năng phải rút kinh nghiệm. Cơn bão số 9 là cơn bão hiếm thấy trong lịch sử nên các công trình thủy điện bắt buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng hứa sẽ phối hợp địa phương để kiểm tra lại vấn đề quy hoạch các công trình thủy điện và xem xét lại quy trình vận hành của các công trình. Hiện nay, quy chế vận hành của từng hồ thủy điện thì có nhưng liên hồ thì chưa.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng giải trình các vấn đề khác như: việc phát triển thị trường nội địa, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và khả năng tăng xuất khẩu năm 2010. Về khả năng tăng xuất khẩu năm 2010, bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng mức tăng sản lượng xuất khẩu 6% là có cơ sở, thể hiện sự thận trọng trong đánh giá do tình hình kinh tế thế giới khó dự đoán, giá cả tiềm ẩn nhiều bấp bênh, rủi ro.

Đặt vấn đề về quy hoạch công trình thủy điện, khai thác khoáng sản

Sáng 28-10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội. Nhiều đại biểu tiếp tục phát biểu ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, về các chỉ tiêu cụ thể, các chương trình giải pháp trọng tâm.

Gói kích cần lần 1: tạo hiệu quả nhưng còn hạn chế

Đại biểu Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Gói kích cầu có hiệu quả

Giải trình về các ý kiến đại biểu trong phiên thảo luận cho rằng hiệu quả của gói kích cầu kinh tế năm 2009 không như mong muốn, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khẳng định dù còn một số hạn chế nhất định như gói kích cầu trên đã thực sự mang lại những hiệu quả nhất định cho nền kinh tế.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, đặt vấn đề về việc tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện gói kích cầu mới. Có ý kiến cho rằng nên kết thúc gói kích cầu trong năm nay nhưng cũng có ý kiến nói cần thiết phải tiếp tục gói kích cầu năm 2010, có ý kiến lại đề xuất tiếp tục kích cầu nhưng thu gọn đối tượng (chỉ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn) và giảm tỉ lệ lãi suất kích cầu còn 2%.

Theo đại biểu Triệu Đình Sinh (tỉnh Quảng Ninh), gói kích cầu vừa qua đã tạo ra hiệu quả lớn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất hợp lý là tình trạng doanh nghiệp nhỏ và người dân có khó khăn khó được bảo lãnh để vay vốn kích cầu.

Những vấn đề ở các đô thị lớn

Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP.HCM) đồng ý với báo cáo phân tích và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Chính phủ, song cũng nêu nhiều “căn bệnh” phát sinh tại đô thị lớn nhất cả nước, rất cần được Chính phủ quan tâm hỗ trợ để giải quyết.

Theo ông Lập, vấn nạn kẹt xe do gia tăng dân số cơ học, gia tăng phương tiện giao thông nhanh chóng đã khiến TP phải đối đầu với nhiều khó khăn do ách tắc giao thông. TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Quốc hội chấp thuận một số biện pháp giải quyết ách tắc giao thông mà TP đã đề ra: thu phí xe vào khu vực trung tâm, tăng tỉ lệ vốn huy động để đầu tư cho xây dựng cơ bản...

Phát biểu kết thúc thảo luận tại Hội trường về kinh tế xã hội, Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, chủ tọa phiên họp thống kê: qua một ngày rưỡi thảo luận, tổng cộng đã có 64 đại biểu có ý kiến về các vấn đề kinh tế-xã hội, trong đó có 5 đại biểu là Bộ trưởng, trưởng cơ quan có liên quan báo cáo giải trình về các vấn đề mà đại biểu quan tâm: vấn đề quy hoạch phát triển thủy điện Miền trung, khai thác khoáng sản, có thêm gói kích cầu số 2?...

Do thời gian hạn chế, vẫn còn 21 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu tại hội trường, chủ tọa đề nghị các đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản về cho Quốc hội. Theo Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, các đại biểu đã góp ý sôi nổi, đặt ra những vấn đề rất sâu sát, phân tích những hạn chế, kiến nghị đề xuất nhiều biện pháp thiết thực để Quốc hội xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Sáng 28-10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội. Nhiều đại biểu tiếp tục phát biểu ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, về các chỉ tiêu cụ thể, các chương trình giải pháp trọng tâm.

Đại biểu Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Gói kích cầu có hiệu quả

Giải trình về các ý kiến đại biểu trong phiên thảo luận cho rằng hiệu quả của gói kích cầu kinh tế năm 2009 không như mong muốn, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khẳng định dù còn một số hạn chế nhất định như gói kích cầu trên đã thực sự mang lại những hiệu quả nhất định cho nền kinh tế.

Đại biểu Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Giải trình về các ý kiến đại biểu trong phiên thảo luận cho rằng hiệu quả của gói kích cầu kinh tế năm 2009 không như mong muốn, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc khẳng định dù còn một số hạn chế nhất định như gói kích cầu trên đã thực sự mang lại những hiệu quả nhất định cho nền kinh tế.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, đặt vấn đề về việc tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện gói kích cầu mới. Có ý kiến cho rằng nên kết thúc gói kích cầu trong năm nay nhưng cũng có ý kiến nói cần thiết phải tiếp tục gói kích cầu năm 2010, có ý kiến lại đề xuất tiếp tục kích cầu nhưng thu gọn đối tượng (chỉ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn) và giảm tỉ lệ lãi suất kích cầu còn 2%.

Theo đại biểu Triệu Đình Sinh (tỉnh Quảng Ninh), gói kích cầu vừa qua đã tạo ra hiệu quả lớn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất hợp lý là tình trạng doanh nghiệp nhỏ và người dân có khó khăn khó được bảo lãnh để vay vốn kích cầu.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TP.HCM) đồng ý với báo cáo phân tích và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Chính phủ, song cũng nêu nhiều “căn bệnh” phát sinh tại đô thị lớn nhất cả nước, rất cần được Chính phủ quan tâm hỗ trợ để giải quyết.

Theo ông Lập, vấn nạn kẹt xe do gia tăng dân số cơ học, gia tăng phương tiện giao thông nhanh chóng đã khiến TP phải đối đầu với nhiều khó khăn do ách tắc giao thông. TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Quốc hội chấp thuận một số biện pháp giải quyết ách tắc giao thông mà TP đã đề ra: thu phí xe vào khu vực trung tâm, tăng tỉ lệ vốn huy động để đầu tư cho xây dựng cơ bản...

Phát biểu kết thúc thảo luận tại Hội trường về kinh tế xã hội, Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, chủ tọa phiên họp thống kê: qua một ngày rưỡi thảo luận, tổng cộng đã có 64 đại biểu có ý kiến về các vấn đề kinh tế-xã hội, trong đó có 5 đại biểu là Bộ trưởng, trưởng cơ quan có liên quan báo cáo giải trình về các vấn đề mà đại biểu quan tâm: vấn đề quy hoạch phát triển thủy điện Miền trung, khai thác khoáng sản, có thêm gói kích cầu số 2?...

Do thời gian hạn chế, vẫn còn 21 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu tại hội trường, chủ tọa đề nghị các đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản về cho Quốc hội. Theo Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, các đại biểu đã góp ý sôi nổi, đặt ra những vấn đề rất sâu sát, phân tích những hạn chế, kiến nghị đề xuất nhiều biện pháp thiết thực để Quốc hội xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

----------------------------------------

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân, vấn đề an sinh xã hội mà nhiều đại biểu quan tâm không chỉ là vấn đề của riêng năm 2010 mà là vấn đề lâu dài. Chính phủ đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, phát triển các tỉnh nghèo. Người nghèo nói chung đã được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của toàn xã hội.

Tuy nhiên, bộ trưởng Kim Ngân cũng nhìn nhận chất lượng các chương trình giảm nghèo của chúng ta chưa cao, tính chất chưa vền vững, tỉ lệ tái nghèo còn cao. Theo bộ trưởng, Chính phủ cần gắn các chương trình kế hoạch giảm nghèo với công tác phòng chống thiên tai, nếu không thì vừa thoát nghèo nhưng chỉ cần một cơn bão qua là người dân tái nghèo trở lại.

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ đang xây dựng chuẩn nghèo mới để nhiều địa phương cận nghèo hiện nay có cơ hội tiếp cận với các chính sách hỗ trợ. Chuẩn nghèo hiện nay được xây dựng từ năm 2005 đã không còn phù hợp.

Liên quan đến ý kiến các đại biểu về tình hình khai thác các mỏ khoáng sản, đặc biệt là đối với các mỏ khoáng sản nhỏ vừa qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đã có báo cáo giải trình về kết quả kiểm tra của Bộ đối với việc cấp phép, quản lý khai thác mỏ khoáng sản.

Theo bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, về quản lý khai thác khoáng sản hiện được phân cho 3 cơ quan quản lý là Bộ TN&MT (quản lý chung), Bộ Công thương và Bộ Xây dựng. Ngoài ra, các địa phương cũng được giao việc quản lý, khai thác các vật liệu xây dựng thông thường.

Từ năm 2005 đến nay, sau khi có Luật khoáng sản, nhu cầu khai thác khoáng sản trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài tăng. Nhiều doanh nghiệp đã tập trung tiềm lực về vốn liếng, con người đã khai thác khoáng sản, mỏ. Trước đây, việc quản lý khoáng sản quá chặt chẽ. Hầu hết các giấy phép khai thác khoáng sản đều do một cơ quan là Cục địa chất và khoáng sản cấp.

Từ năm 2005 đến nay, Bộ TN&MT đã cấp 100 giấy phép về thăm dò và 200 giấy phép về khai thác mỏ, các địa phương đã cấp hơn 4.000 giấy phép khai thác mỏ. Trước tình hình khai thác các mỏ nhỏ ở địa phương mà báo chí nêu, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đã thành lập 2 đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các mỏ đều triển khai đúng luật. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương cấp phép sai, phải thu hồi. Bộ trưởng dẫn chứng như: tại Bình Định (mỏ khai thác titan), Yên Bái (mỏ đồng, chì, kẽm).

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng tiến hành kiểm tra việc khai thác cát tại 10 tỉnh thành Đồng bằng sông cửu Long. Trước đây Campuchia thường quá cảnh sang Việt Nam để xuất khẩu cát thì gần đây họ đã ngưng, chỉ còn Việt Nam. Tình trạng khai thác cát của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện đang rất ồ ạt. Kết quả thống kê cho thấy năm 2009, số lượng cát xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều, xấp xỉ gần 10 triệu tấn. Hiện nhiều tỉnh còn cho biết đã ký hợp đồng tiếp tục xuất khẩu cát.

Theo Bộ tài nguyên và môi trường, bức tranh về việc khai thác cát để lại hậu quả rất nguy hiểm mà theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: nếu không ngừng lại thì 20-30 năm nữa con cháu chúng ta sẽ lên án. Bộ TN&MT đã kiến nghị Chính phủ ra quyết định ngừng xuất khẩu cát, kể cả đối với các tỉnh đã ký hợp đồng xuất khẩu. Bộ TN&MT cũng đề nghị ngừng xuất khẩu cả cát mặn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang