Phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ môi trường biển

QĐND Online – Tối 8-6, tại hội trường Liên doanh Vietsovpetro, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật về biển, đảo với chủ đề “Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển” và trao Giải thưởng Biển xanh quê hương năm 2012. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cùng lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ven biển các tỉnh phía Nam.

QĐND Online – Tối 8-6, tại hội trường Liên doanh Vietsovpetro, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật về biển, đảo với chủ đề “Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển” và trao Giải thưởng Biển xanh quê hương năm 2012. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cùng lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ven biển các tỉnh phía Nam.

Giải thưởng “Biển xanh quê hương” phát động từ 8-6-2010 đến năm nay tập trung lựa chọn trao giải cho nhóm có thành tích xuất sắc trong quản lý biển đảo, nhóm phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhóm có đề tài nghiên cứu xuất sắc, ứng dụng công nghệ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã trao giải thưởng "Biển xanh quê hương" cho 9 tập thể và 8 cá nhân đến từ các đến phương trong cả nước trong.

Các tập thể và cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Biển xanh quê hương tối 8-6.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức tốt Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần nhân lên tình yêu đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định, biển và hải đảo có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước ta. Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài và đẹp, có tiềm năng phát triển kinh tế về biển, chứa đựng nhiều tài nguyên phong phú, đa dạng với trữ lượng qui mô vào loại khá và cho phép phát triển được nhiều lĩnh vực biển quan trọng như đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, cảng biển, vận tải biển, du lịch... Các nguồn lợi này đã đóng góp to lớn trong quá trình phát triển đất nước. Hiện nay, các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển đóng góp 48% GDP. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 kinh tế biển đóng góp từ 53-55% GDP, giải quyết tốt các vấn đề xã hội cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng ven biển…

Trung Kiên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/192462/Default.aspx