Phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Xem tin gốc 

VEN - 28 tháng trước 41 lượt xem

(VEN) - Đó là mục tiêu đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định để đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của miền Trung và cơ bản là tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Sở Công Thương Nghệ An cho biết, hiện nay Nghệ An có gần 900 DN sản xuất công nghiệp, với tổng số vốn khoảng 6.638 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 137.937 người. Năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 7.220 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 14,54%. Mục tiêu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.606 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 5 năm đạt 15,5-16%.

Hiện tại, công nghiệp Nghệ An đã hình thành được một số ngành trọng điểm như: Công nghiệp chế biến: sản lượng đường kính đạt bình quân 11-12 vạn tấn/năm, nuôi trồng chế biến hải sản xuất khẩu đạt 5-6 ngàn tấn/năm...; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Xi măng đạt 1,7 triệu tấn/năm, gạch nung đạt 400 triệu viên/năm; Công nghiệp thực phẩm đồ uống: Bia, nước giải khát sản lượng đạt 50 triệu lít/năm, đang tập trung đầu tư để đạt công suất 150 triệu lít vào cuối năm 2010; Công nghiệp khai thác khoáng sản: Thiếc, đỏ Bazan, đỏ trắng; Công nghiệp dệt, da, may mặc.

Nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, trên trục đường giao thông nối liền Bắc - Nam, đồng thời nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam - biển Đông theo đường 7 đến cảng Cửa Lũ, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp rất sớm. Từ những năm 1930, thành phố Vinh - Nghệ An đã là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, với hơn 12.000 công nhân.

Nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi trong các lĩnh vực như: bồi thường giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, các chính sách khuyến công… Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tiến hành lập quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở hầu hết ở các huyện.

Mặt khác, để đảm bảo thực hiện được mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2015, Nghệ An đã lựa chọn một số lĩnh vực công nghiệp ưu tiên để tổ chức chỉ đạo thực hiện gồm: Chế biến nông lâm, thủy sản, thực phẩm; Sản xuất vật liệu xây dựng; Khai thác chế biến khoáng sản; Cơ khí; Dệt may - da giày; Các ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước.

Tuy nhiên, hiện tại sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nông thôn chưa cao do qui mô, trình độ công nghệ thấp, lạc hậu, ít có mặt hàng chủ lực chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh. Các ngành nghề, làng nghề nông thôn bước đầu mới hình thành nên qui mô còn nhỏ, thu nhập thấp, giải quyết việc làm ít, do vậy tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn còn chậm.

Tại Hội thảo phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải nhận định: Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm cho ra những tiềm năng, thế mạnh chưa được khai phá hoặc chưa được phát huy đầy đủ, đúng mức của Nghệ An, trên cơ sở đó xác định đúng hướng và đề ra những giải pháp cụ thể, mang tính khả thi cao để biến chúng thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp trong những năm tới./.

Đinh Lan

Nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, trên trục đường giao thông nối liền Bắc - Nam, đồng thời nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam - biển Đông theo đường 7 đến cảng Cửa Lũ, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp rất sớm. Từ những năm 1930, thành phố Vinh - Nghệ An đã là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, với hơn 12.000 công nhân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang