Phát triển các KCN Tây Ninh: Nhiều dấu hiệu bất lợi

Xem tin gốc 

Vietstock - 24 tháng trước 375 lượt xem

Tuy rất nỗ lực trong thu hút đầu tư, phát triển các KCN, nhưng vốn đăng ký đầu tư vào Tây Ninh trong 6 tháng qua chỉ đạt 8,6% kế hoạch năm. Thêm vào đó, những dấu hiệu bất lợi như kim ngạch xuất khẩu có chiều hướng giảm mạnh, nhà đầu tư ngần ngại, nhiều dự án ngừng hoạt động, khiến bức tranh về các KCN ở Tây Ninh trở nên kém sinh động.

Theo Ban quản lý (BQL) các KCN Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm, BQL đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án (trong đó có 3 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,2 triệu USD và 72 tỷ đồng. Tính cả vốn đầu tư điều chỉnh tăng từ các dự án cũ, tổng vốn đầu tư thu hút được tại các KCN trong 6 tháng đạt 9,97 triệu USD.

So cùng kỳ năm 2009, vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay tăng 137,5%; số dự án đầu tư đăng ký tăng 66,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng qua chỉ đạt 8,6% kế hoạch năm và số dự án đăng ký chỉ đạt 25% kế hoạch năm 2010; tổng vốn đầu tư thu hút giảm 82% so cùng kỳ, đạt 12% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, đã có 8 dự án dừng hoạt động, trong đó có 7 dự án FDI với vốn đăng ký gần 13,5 triệu USD, chiếm 5% tổng số dự án và 2,34% tổng vốn đăng ký. Hiện có 10 dự án đang triển khai xây dựng (7 dự án FDI) với vốn đăng ký 43,2 triệu USD (chiếm 6,2% tổng dự án và 7,5% tổng vốn đăng ký). Còn 19 dự án chưa triển khai xây dựng (8 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 74 triệu USD. Theo đánh giá của BQL các khu công nghiệp Tây Ninh, nguyên nhân chính khiến mức thu hút đầu tư giảm là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các Cty, DN nước ngoài đang chờ nền kinh tế thế giới hồi phục rõ ràng, ổn định mới mạnh dạn đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tại các KCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ đạt khoảng 121 triệu USD, giảm 28% so cùng kỳ năm trước, đạt 37% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 110 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ, đạt 50% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 13,5 triệu USD, tăng 2% so cùng kỳ nhưng mới chỉ đạt 42% kế hoạch năm.

Tây Ninh hiện có 4 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 3.343,43 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp có thể cho thuê là 2.130,38 ha, gồm: KCN Trảng Bàng (190,76 ha); KCN - Chế xuất Linh Trung III (202,67 ha), KCN Bourbon An Hòa (760 ha), KCN Phước Đông (2.190 ha). Kể từ khi được đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2001 đến nay KCN Trảng Bàng và KCN-Chế xuất Linh Trung III, đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, đường điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước.

Hiện nay, song song với việc thu hút đầu tư, các KCN của Tây Ninh đang tập trung đẩy nhanh công tác đền bù diện tích đất còn lại và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tốc độ thu hút của các KCN này vẫn chưa có nhiều tín hiệu khả quan. Trong 6 tháng đầu năm, các KCN chỉ cho thuê được 5 ha đất. Đến nay, tổng diện tích đất mà các KCN đã cho thuê chỉ khoảng 247,6 ha đất công nghiệp, chiếm khoảng 11,6% trong tổng diện tích 2.130,4 ha. Các KCN mới vẫn còn rất “trống trải”, Bourbon - An Hòa mới cho thuê được gần 12 /448 ha; KCN Phước Đông cũng mới cho thuê được 1,2 /1.417 ha.

Ông Kiều Công Minh - Phó trưởng BQL các KCN Tây Ninh thẳng thắn nhìn nhận: cho đến nay, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào các KCN còn yếu kém, không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hạ tầng kết nối KCN Bourbon-An Hòa với quốc lộ 22 cũng như đường 782 đi ngang qua KCN Phước Đông chậm được nâng cấp, mở rộng kịp thời làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như việc thu hút các dự án đầu tư lớn vào KCN. Mặt khác, việc tuyển dụng lao động có tay nghề như cơ khí, điện tử và một số ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao còn nhiều khó khăn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư ngần ngại khi thăm dò đầu tư tại Tây Ninh và số DN đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại các KCN Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm nay giảm nhiều so với trước.

Hiện nay, hoạt động tại các KCN còn gặp một số khó khăn khác, như việc giá xăng tăng cao trong thời gian qua kéo theo sự tăng giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của công nhân nhưng DN chưa kịp điều chỉnh mức thu nhập mới cho người lao động. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghỉ việc đại trà của công nhân trong thời gian qua. Bên cạnh đó, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn dư âm nặng nề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Đã có một số DN phải cắt giảm lao động, hoạt động “cầm chừng”, thậm chí ngừng hoạt động. Những dấu hiệu bất lợi này sẽ tồn tại trong bao lâu hay sẽ được xóa bỏ như thế nào ? Bài toán phát triển kinh tế công nghiệp của Tây Ninh có lẽ cần có nhiều thời gian để giải.

Ngày 12/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 758/TTg-KTN đồng ý bổ sung 5 KCN của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 1.150 ha vào danh sách các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015, gồm: KCN Hiệp Thạnh (250 ha); KCN Bàu Hai Năm (200 ha), KCN Gia Bình (200 ha), KCN Chà Là (200 ha), KCN Thanh Điền (300 ha). Mới đây, BQL các KCN có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc thành lập KCN Chà Là giai đoạn 1 với diện tích 42,2 ha (chuyển từ cụm công nghiệp thành KCN). Như vậy, trong tương lai gần, Tây Ninh sẽ có thêm nhiều KCN mới đi vào hoạt động.

Ngày 12/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 758/TTg-KTN đồng ý bổ sung 5 KCN của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 1.150 ha vào danh sách các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015, gồm: KCN Hiệp Thạnh (250 ha); KCN Bàu Hai Năm (200 ha), KCN Gia Bình (200 ha), KCN Chà Là (200 ha), KCN Thanh Điền (300 ha). Mới đây, BQL các KCN có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc thành lập KCN Chà Là giai đoạn 1 với diện tích 42,2 ha (chuyển từ cụm công nghiệp thành KCN). Như vậy, trong tương lai gần, Tây Ninh sẽ có thêm nhiều KCN mới đi vào hoạt động.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang