| Với vị thế là một Ngân hàng thương mại hàng đầu, đặc biệt là thế mạnh trong việc tài trợ dự án, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) luôn xác định rõ trách nhiệm góp phần phát triển đất nước thông qua việc đầu tư, tài trợ cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế trọng điểm theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, trong đó có lĩnh vực phát triển bền vững kinh tế biển, đảo và đang là “bà đỡ” của các ngành kinh tế và cơ sở hạ tầng biển hiện nay. Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà cho biết: Trong những năm qua, BIDV đã đóng góp rất tích cực trong việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế và cơ sở hạ tầng biển. Chỉ tính đến tháng 4/2011, BIDV đã đầu tư vào các ngành kinh tế biển hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào đóng tàu, vận tải biển 12.000 tỷ đồng; nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản 13.000 tỷ đồng; chế biến xuất nhập khẩu thủy sản 14.000 tỷ đồng. Thông qua chi nhánh tại Khách Hòa, BIDV cũng đã đầu tư tổng số vốn cho các dự án gần 1.000 tỷ đồng, tập trung vào chế biến nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch biển. Nhiều dự án thực hiện thành công mang lại hiệu quả thiết thực như Vinpearl, đầu tư chế biến thủy sản của Công ty CP Nha Trang Sea food...Nhiều dự án khác cũng đang trong quá trình thực hiện như dự án xây dựng làng du lịch văn hóa sinh thái, dự án khách sạn Đèn lồng đỏ, dự án khai thác khoáng sản của Công ty CP An Viên B.P... Về hoạt động tín dụng, trong thời gian tới BIDV sẽ dành những nguồn lực để ưu tiên chú trọng cho vay, tài trợ đối với những lĩnh vực tiêu biểu. Đó là du lịch và giải trí biển; giao thông vận tải; phát triển nghề cá; khai thác khoáng sản biển; phân loại, chế biến và bảo quản thủy sản. Đặc biệt, thấu hiểu ngành khai thác dầu thô và khí thiên nhiên đã trở thành một trong những ngành kinh tế có tiềm lực kỹ thuật, vật chất lớn và hiện đại nhất trong các ngành khai thác biển, mang lại nguồn ngoại tệ xuất khẩu lớn cho đất nước, trong những năm qua, BIDV luôn xác định ưu tiên hàng đầu của mình trong việc tài trợ cho lĩnh vực dầu khí, không chỉ đối với những dự án khai thác, mà còn cả một số ngành phụ trợ như công nghiệp hóa dầu, kỹ thuật và dịch vụ dầu khí. Đồng thời, BIDV còn tiếp tục duy trì chính sách ưu tiên phát triển đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí và các khoáng sản biển khác. Riêng trong lĩnh vực du lịch và giải trí biển, BIDV đã tài trợ cho một số dự án lớn như dự án Vinpearl tại Nha Trang-Khánh Hòa. Các dự án này đã thúc đẩy phát triển mạnh du lịch quốc tế, làm tiền đề cho việc phát triển du lịch nội địa và các ngành dịch vụ phát triển. Việc tổ chức thành công các các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu thế giới người Việt tại Vinpearl đã làm tăng giá trị thương hiệu du lịch biển tại Nha Trang đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong quá trình thẩm định các dự án, BIDV luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc bảo vệ môi trường biển, góp phần tạo nên những không gian du lịch xanh, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Hiện BIDV tiếp tục đầu tư vào các dự án du lịch và giải trí biển, nhất là các dự án hiện đại, có khả năng cạnh tranh với một số trung tâm du lịch biển lớn của các nước lân cận, đi đôi với đầu tư vào các dự án xây dựng, nâng cấp cảng biển, kho bãi và khai thác các đội tàu; các dự án nâng cao năng lực xếp dỡ của các cảng biển và nâng cấp các cảng trung chuyển quốc tế... Mặt khác, BIDV cũng đang tham gia đầu tư Đường cất cánh số 2 sân bay Cam Ranh; phát triển nhà máy sản xuất muối công nghiệp; các dự án về trang thiết bị thông tin liên lạc trên biển phục vụ quan trắc, cảnh báo và tìm kiếm cứu hộ; phát triển các cơ sở đào tạo dạy nghề chế biến, bảo quản, nuôi trồng thủy sản, cơ khí đóng tàu và dịch vụ-du lịch ở các địa phương vùng duyên hải trong nước./. |