Phát triển HTX Nông nghiệp - góp phần xóa bỏ mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 27 tháng trước 98 lượt xem

Phat trien HTX Nong nghiep - gop phan xoa bo muc song chenh lech giua nong thon va thanh thi

Hợp tác xã nông nghiệp trồng rau (Vĩnh Trung, Vĩnh Phúc)

(ĐCSVN)- Cách đây 64 năm, ngày 11 tháng 4 năm 1946 Bác Hồ kính yêu đã có thư kêu gọi các điền chủ nông gia lập nên Hợp tác xã để phát triển sản xuất, góp phần kháng chiến cứu quốc. Trong thư Người viết: “Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên Hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi: từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có Hợp tác xã”.

Thực hiện lời dạy của Bác, suốt 64 năm qua, trải qua bao thăng trầm các Hợp tác xã (HTX) nói chung và Hợp tác xã nông nghiệp nói riêng đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng kinh tế của đất nước và công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, hiện nay tổng số HTX trên cả nước hiện là 18.180 HTX, trong đó 8.622 HTX nông nghiệp trong đó có khoảng 76,41% HTX chuyển đổi từ HTX cũ; tổng số xã viên khoảng 6,5 triệu người; tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp đạt khoảng 58% và 70% dân số sống tại nông thôn và cuộc sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập chưa ổn định từ nông nghiệp đã nói lên vai trò quan trọng của kinh tế nông nghiệp ở các địa phương. Phát triển các HTX nông nghiệp được coi là then chốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả, thiên tai, dịch bệnh thị trường cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản thực phẩm ở nông thôn hiện nay diễn ra lộn xộn, có quá nhiều đầu mối tình trạng tranh mua tranh bán vẫn diễn ra một cách thường xuyên. Khi thì hàng không ai mua đặc biệt là người nông dân ở các vùng miền núi luôn bị thiệt thòi vì khó có thể tiếp xúc với thị trường một cách dễ dàng. Ngoài thị trường giá nông sản thực phẩm tự do tăng cao tình trạng khủng hoảng thiếu nguyên liệu cũng ngay lập tức xảy ra. Nhiều hộ nông dân nhận khoán đất trồng nông sản thực phẩm, được cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp thậm chí được mua chịu phân bón, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây… vẫn sẵn sàng bán cho thương lái nếu thấy được giá hơn lúc này.

Bên cạnh đó hầu hết các HTX vẫn duy trì hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và bổ sung thêm vốn điều lệ. Nhiều HTX đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ và phục vụ sản xuất của các hộ xã viên, thể hiện được vai trò nòng cốt là chỗ dựa tin cậy cho xã viên và người dân trong tiếp thu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cung cấp phân bón thuốc trừ sâu, thu mua chế biến nông sản, giả quyết đầu ra cho nông dân. Nhiều HTX phát triển theo mô hình kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ và sản xuất chế biến.

Điển hình như HTX Vĩnh Trung (Vĩnh Phúc) đã đứng ra đấu thầu diện tích đất canh tác lúa cho xã viên để thả cá, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng (Thanh Hóa) đầu tư thêm 1,2 tỷ đồng. Một số địa phương tiếp tục phát triển mô hình sản xuất rau sạch đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các HTX nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất cho nông dân thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng cân bằng, xóa dần khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tam nông một cách có hiệu quả đây chính là giải pháp quan trọng ngăn chặn nguy cơ mất ổn định xã hội, tiến tới hiện thực hóa xây dựng nông thôn mới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang