Phát huy hiệu quả của chương trình bình ổn giá

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 20 lượt xem

Chương trình bình ổn giá là một trong những biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, chương trình này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới chỉ tiếp cận được một nhóm nhỏ người tiêu dùng.

Tại các vùng nông thôn, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình chỉ biết trông vào hạt lúa hay chăn nuôi lợn, gà. Việc mua được những mặt hàng có giá bán thấp hơn giá hàng cùng loại có thể giúp họ bớt đi phần nào khó khăn. Tuy vậy, vì những lý do khác nhau mà người dân ở nhiều nơi chưa được hưởng những lợi ích từ chương trình bình ổn giá. Tại Bắc Giang, mỗi năm tỉnh hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho các doanh nghiệp với lãi suất 0% trong thời gian bốn tháng để chủ động nguồn hàng cung ứng tới nhân dân. Và các doanh nghiệp này đều cam kết sẽ đưa hàng bình ổn giá đến tay người dân từ thành phố đến nông thôn. Nhưng qua khảo sát thực tế trên địa bàn các huyện được cung cấp bán hàng, vẫn chưa thấy "bóng dáng" những mặt hàng bình ổn giá xuất hiện. Hay tại Hà Nội, cũng thực hiện chương trình bình ổn giá, nhưng nhiều người cho rằng, vẫn chưa được hưởng thụ từ chương trình bình ổn giá. Bởi vì các mặt hàng bình ổn giá chủ yếu được bán tại các siêu thị mà không phải ở các chợ dân sinh. Có mặt hàng được đưa về các chợ nông thôn, nhưng bày bán ở những vị trí không thuận lợi, khuất tầm nhìn hoặc chỉ bán theo kiểu "nhỏ giọt". Và đã xuất hiện tình trạng một số mặt hàng thuộc diện bình ổn giá được bày bán trong các cửa hàng, đại lý lại có giá bằng, thậm chí cao hơn so với giá các mặt hàng cùng loại. Đồng thời, đã có không ít tiểu thương gom hàng để lợi dụng sự chênh lệch giá. Do vậy, mục đích, ý nghĩa ban đầu đặt ra của chương trình bình ổn giá không đạt hiệu quả như mong muốn.

Để chương trình bình ổn giá phát huy tác dụng, cùng với việc tăng cường cung cấp thông tin rộng rãi đến mọi người dân, nhất là đối tượng cần được hưởng lợi ích của chương trình này, các ngành chức năng cần có những biện pháp cụ thể. Cần rà soát lại những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá có thiết thực đối với cuộc sống của người nghèo, người thu nhập thấp hay không. Bên cạnh đó, phải tổ chức được mạng lưới phân phối hàng bình ổn giá đến các vùng nông thôn. Có biện pháp xử lý đối với những siêu thị, đại lý đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá, nhưng lại không bán hoặc bán với giá cao hơn giá các mặt hàng cùng loại. Về lâu dài, cần mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống các đại lý phân phối hàng Việt Nam, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang