LTS: Đây là một bức thư của một bà mẹ gửi đến tòa soạn. Chúng tôi xin được trích đăng để các bậc phụ huynh chia sẻ những mối quan tâm về cách giải trí cho em trong những ngày nghỉ hè.
Vì sao đôi ta mủi lòng nhau?
Theo tôi được biết, một số tạp chí Game trực thuộc một tổ chức có uy tín, được phát hành hai lần mỗi tháng. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu trên những tờ tạp chí này không có những hạt sạn đáng lo ngại.
Trước nhất, không hiểu do vô tình hay cố ý, trong mỗi tờ tạp chí đều chen vào hình ảnh của các cô gái ăn mặc hở hang, rất khêu gợi, mỗi hình mỗi kiểu. Các bức ảnh gần như muốn lột tả hết những điểm có thể thu hút tối đa sự hiếu kỳ của trẻ.
Nếu là do vô tình thì xin hãy xem lại. Chúng ta đều rất cần những thông tin giải trí vui vẻ và hữu ích cho con em mình, nhưng không có nghĩa phải bằng mọi giá thu hút thị hiếu của trẻ, đến mức gần như là đi chệch ra khỏi phạm vi cho phép về mặt đạo đức theo cách như thế!
Đừng làm mất sự thơ ngây con trẻ
Tôi còn ngạc nhiên và bức xúc hơn nữa khi đọc bài báo "Vì sao đôi ta mủi lòng nhau?" của tác giả T.Đ. được đăng trên một tạp chí game.
Đó là những dòng thông tin, theo tôi là rất vô trách nhiệm như: “Có nam, có nữ đương nhiên sẽ có tình yêu, và dĩ nhiên định luật này luôn luôn đúng dù môi trường “đơm hoa kết trái” cho những tình duyên ấy có xuất phát từ... game online..”
Người viết đã rất khéo léo che đậy mục đích bài viết của mình bằng những câu đại loại như: “ Trong khuôn khổ bài viết này, sẽ không nhắm đến “kết tội “ hay “định giá” sự thành bại của những chuyện tình, mà chỉ đơn thuần “xếp lại” những nốt nhạc đơn lẻ thành một bản… trường ca yêu thương…”.
Tiếp theo đó là: “Game online mát tay khi se duyên…”, rồi: “vì game mà những duyên tình thăng hoa..., ” hay: “khi một trong 2 nhân tố ngừng lại đột ngột hoặc game over thì “chuyện tình sẽ tan theo sương khói”.
Chưa hết, có những lời phát biểu thật không nên khuyến khích như: “game là ảo nhưng người chơi game là thực. Nhân vật không có cảm xúc nhưng người điều khiển lại có trái tim…”
Ai cũng hiểu giới trẻ chơi game, quan tâm đến những thông tin về game không chỉ gồm những người trưởng thành mà lứa tuổi thiếu niên, hay còn gọi là “tuổi teen” chiếm tỷ lệ rất lớn, trong đó có con em chúng ta.
Chính vì thế, chúng ta đừng mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ bằng những bức ảnh được đưa lên báo một cách thiếu cân nhắc, và những thông tin tràn lan không phù hợp với lứa tuổi của chúng.
Mỹ Hạnh