8 loài vi sinh vật sống “khổ” nhất
Phát hiện loài tôm sống ở nhiệt độ 450ºC

|
Con tôm được các nhà khoa học tại Đại học Aberdeen đưa lên tàu dài tới 28 cm sinh sống ở độ sâu 7 km |
Thông thường các loài giáp xác “siêu khổng lồ” sinh sống dưới lòng đại dương chỉ dài từ 2 – 3 cm. Tuy nhiên chuyến thám hiểm của các nhà khoa học tại Đại học Aberdeen, Anh là một ngoại lệ khi họ phát hiện loài tôm đột biến lớn gấp 10 lần so với kích cỡ phổ biến.
Các nhà khoa học đã sử dụng một chiếc bẫy kim loại cỡ lớn gắn camera bọc trong lớp kính ngọc bích nhằm ngăn áp suất cao dưới lòng biển làm hỏng máy.
Chuyến thám hiểm của các nhà nghiên cứu đã vô cùng thành công khi họ bắt được 7 sinh vật và 9 sinh vật được camera ghi lại hình ảnh.
Sinh vật biển lớn nhất được đưa lên tàu dài 28 cm trong khi hình ảnh camera cho thấy sinh vật lớn nhất dài tới 34 cm.
Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu liên tiếp phát hiện nhiều loài giáp xác định cư dưới đáy đại dương, có nơi sâu tới 11 km. Mặc dù kích thước cơ thể của các loài giáp xác thường rất nhỏ nhưng lại vô cùng linh động nhằm thích ứng với môi trường sống với áp lực lớn gấp 1000 lần so với áp lực trên biển.
Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện được những sinh vật khủng sống sâu dưới lòng đại dương là vào năm 1980 ngoài khơi bờ biển Hawaii. Thậm chí tại Nam Cực, có những loài giáp xác dài tới 10 cm.
Điều đặc biệt là trước đây, các nhà khoa học cho rằng không một sinh vật nào có thể sống sót dưới lòng đại dương tối tăm, lạnh lẽo và áp suất cực cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống của các loài sinh vật dưới đáy biển sâu vô cùng phong phú bởi họ cũng từng phát hiện một đàn giáp xác trông giống như con tôm dưới độ sâu 7.700 m.

|
Nhóm nhà khoa học Anh chụp ảnh kỷ niệm với những con tôm "khủng" bắt được trong chuyến thám hiểm |
minh thu