Phát hiện thi thể nghi là khách của viện thẩm mỹ

(PLO) - Sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của chị

Người nhà chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nạn nhân trong vụ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường gây chết người rồi ném xác xuống sông Hồng phi tang, cho biết, sáng nay gia đình vừa nhận được tin có một xác phụ nữ nổi trên sông Hồng tại khu vực bến đò Hồng Vân (thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội).

Các cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân đang xuống bến đò Hồng Vân để nhận dạng, xác minh.

Tuy nhiên, đến 9h30, một người dân tại khu vực bến đò cho hay, sau khi nổi lên và được phát hiện, thi thể phụ nữ này lại chìm xuống.

Hiện cơ quan chức năng và người nhà vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tại khu vực bến đò Hồng Vân

Sáng 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đến làm thẩm mỹ ngực ở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường (45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo lời khai của ông Tường, sau phẫu thuật hút mỡ bụng, bơm mỡ vào ngực, chị Huyền bị sốc, tử vong tại cơ sở thẩm mỹ này.

Khi nạn nhân tắt thở, giám đốc và nhân viên ở thẩm mỹ Cát Tường đã chở xác nạn nhân ra cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng.

Cơ quan CA TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp vợ chồng bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (Từ Liêm, Hà Nội). Ông Tường là bác sỹ BV Bạch Mai, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường.

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-lo-phap-luat/phat-hien-thi-the-nghi-la-khach-cua-vien-tham-my-167780.html