Phát hiện sóng trọng lực trong hố đen vũ trụ

Ngày 11/2, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện sóng trọng lực trong hố đen, hứa hẹn mở ra kỉ nguyên mới trong nghiên cứu vũ trụ.

Đây là kết quả được công bố bởi nhóm nghiên cứu có tên là Sự cộng tác Ligo (Ligo Collaboration), bao gồm các nhà khoa học hàng đầu về thiên văn học tại Mỹ và châu Âu. Nhóm nghiên cứu này cho rằng, các sóng trọng lực là sản phẩm của sự va chạm giữa hai hố đen vũ trụ lớn, cách trái đất 1,3 tỉ năm ánh sáng.

Trước đó, sóng trọng lực đã được nhà khoa học Einstein dự báo trong thuyết tương đối tổng quát của mình cách đây 100 năm. Các nhà khoa học cho biết, việc phát hiện sóng trọng lực sẽ đem lại hướng đi mới trong việc quan sát vũ trụ khi nó có thể giúp con người hiểu thêm về thời kỳ đầu của vũ trụ hay những vật thể bí ẩn như hố đen vũ trụ.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi-do-day/phat-hien-song-trong-luc-trong-ho-den-vu-tru-20160212071253559.htm