Thông tin từ Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế- cho biết: Thuốc không đạt chất lượng năm 2008 chiếm tỉ lệ 2,94%, thấp hơn so với năm 2007 (3,30%). Trong đó kháng sinh chiếm 26,9% (25/93mẫu), kháng viêm: 12,9% (12/93mẫu), thuốc tiêu hóa: 11,8% (11/93 mẫu) với các chỉ tiêu không đạt chất lượng là hàm lượng, độ ẩm, độ hòa tan và độ tan rã. Thuốc không đạt chất lượng phải đình chỉ lưu hành và thu hồi năm 2008 là 93 lô, tăng 10 lô so với năm 2007. Trong đó 49 lô thuốc sản xuất trong nước và 44 lô thuốc nước ngoài nhập khẩu. Các thuốc bị thu hồi là kháng sinh: 25 lô, từ dược liệu: 22 lô, kháng viêm: 12 lô, tiêu hóa: 11 lô, vitamin: 6 lô...
Số lượng thuốc giả phát hiện được là 0,095%. Không chỉ thuốc tân dược mà đông dược và dược liệu là những sản phẩm có khá nhiều vi phạm trên thị trường dược phẩm. Tỷ lệ thuốc đông dược và dược liệu vi phạm chiếm 26,7% với các vi phạm về chất lượng ở chỉ tiêu độ ẩm và độ nhiễm khuẩn. Riêng thuốc đông dược phần lớn được sản xuất ở các doanh nghiệp chưa đạt GMP, phòng kiểm tra chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu nên tỷ lệ vi phạm rất cao: 22/49 mẫu thuốc sản xuất trong nước phải thu hồi. Tính chung trong năm 2008, Cục Quản lý dược đã đình chỉ lưu hành và thu hồi 93 lô thuốc, gồm 49 lô thuốc sản xuất trong nước và 44 lô thuốc nhập khẩu từ nước ngoài.
Một điều gây lo ngại cho các nhà quản lý là bên cạnh các sản phẩm thuốc kém chất lượng còn có không ít thuốc nhập lậu, thuốc giả đang lưu hành trên thị trường. Các loại thuốc giả mà đối tượng thường làm giả nhiều là Voltaren, Oflocet 200mg, Ampicillin... Sau khi mua thuốc của một số công ty dược phẩm ở Việt Nam hoặc trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc, các cơ sở làm giả thuốc sẽ làm nhái bao bì giống thuốc ngoại nhập rồi đưa ra thị trường.
Theo ông Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thì quản lý thuốc giả, thuốc nhập lậu và thuốc không rõ nguồn gốc rất phức tạp. Tỷ lệ thuốc giả được phát hiện tính trên tổng số mẫu lấy kiểm tra trong năm 2008 là 0,095%, ở mức khá thấp so với khu vực, song đây không phải là con số tính trên tổng số thuốc lưu hành trên thị trường. Bên cạnh đó, vi phạm trên thị trường dược phẩm còn từ hoạt động quảng cáo thuốc chữa bệnh của các DN.
Thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý dược cho thấy, năm 2008 có hơn 20 công ty dược trong nước và 14 công ty dược nước ngoài vi phạm quy chế thông tin quảng cáo, như quảng cáo không đúng với hồ sơ đã đăng ký tại Cục Quản lý dược, thậm chí quảng cáo khi chưa có hồ sơ đăng ký, sử dụng lợi ích vật chất để thúc đẩy sử dụng thuốc... Đó là chưa kể đến hiện tượng có rất nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng được quảng cáo là thuốc, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Theo TS. Cao Minh Quang- Thứ trưởng Bộ Y tế, việc sắp xếp lại hệ thống lưu thông phân phối thuốc, nâng cao chất lượng của các cơ sở bán lẻ và tổ chức lại thành một hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp có ảnh hưởng quan trọng đến định hướng phát triển ngành dược Việt Nam. Điều này cũng giúp cho người dân làm quen với mô hình mua thuốc ở các nhà thuốc tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, rõ xuất xứ nguồn gốc, từ đó hạn chế được những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.(Nguồn: Công Thương, 7/7)
Các tin liên quan Nhà máy dược phẩm Savipharm chính thức hoạt động tại TPHCM Thị trường dược phẩm năm 2009: Sức ép tăng giá rất lớn