Hãng thông tấn Antara trích lời quan chức cấp cao của Indonesia Chryshnanda Dwi Laksana, cảnh sát phát hiện một laptop trong phòng trong khách sạn Ritz Carlton, một trong hai khách sạn bị đánh bom. Chiếc máy tính này chứa đựng các thông tin và mã khả nghi. Những kẻ tấn công đó có thể đã dùng các dẫn chứng trên để liên lạc với nhau.
Các nhân viên chống khủng bố đang điều tra mối quan hệ giữa những kẻ đánh bom liều chết với Noordin M. Top, kẻ cầm đầu của nhóm Jemaah Islamiyah được mạng lưới al-Qaida hỗ trợ. Theo FBI, Top đóng vai trò chỉ huy, người tuyển mộ, kẻ đánh bom, đào tạo cho nhóm khủng bố của mình. Nhân vật này từng liên quan tới vụ tấn công khách sạn Marriott tháng 8/2003, câu lạc bộ đêm ở Bali năm 2003 và Đại sứ quán Australia ở Jalarta năm 2004.
Cảnh sát trưởng Bambang Hendarso tiết lộ, loại thuốc nổ được tìm thấy tại hiện trường tương tự với loại được phát hiện trong một cuộc tấn công gần đây ở West Java có liên quan tới Top.
"Vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng vụ đánh bom lần này có liên quan tới mạng lưới của Noordin Top. Chúng tôi mới chỉ tìm ra nhiều điểm tương đồng với các vụ đánh bom ở đảo Java và Bali", ông cho biết.
CNN đưa tin, đoạn băng thu được từ khách sạn Marriott cho thấy một người đàn ông khả nghi đội mũ thể thao kéo theo valy hướng về phía hành lang nhà hàng. Vài giây sau khi có sự xuất hiện của anh ta, vụ nổ diễn ra. Khói bốc ra từ chiếc valy đó.
Vụ đánh bom ở Ritz Carlton và JW Marriott làm 9 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Hai khách sạn trên là địa điểm thường xuyên lui tới của giới thương gia và khách quốc tế.
Bình Minh