Phát hiện hơn 11 nghìn tỷ đồng sai phạm

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 8 lượt xem

Phat hien hon 11 nghin ty dong sai pham

(VnMedia) - Chiều 9/7/2009, Thanh tra Chính phủ đã họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2009. Theo đó, chỉ tính riêng 8 cuộc thanh tra năm 2008 chuyển sang đã phát hiện thiếu sót, sai phạm tới 11.130.480,96 triệu đồng và 149.889 USD và 21.500 cổ phần.

Đây là kết quả từ các cuộc thanh tra liên quan đến Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP HCM, Công ty cổ phần Dược phẩm TW 2, Cty CP Y dược phẩm Vimedimex; Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam, Dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, Q1. TPHCM; Cổ phần hóa DN tại tỉnh Thanh Hóa). Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, riêng trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc xác định giá trị doanh nghiệp, việc bán đấu giá cổ phần, việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, việc đầu tư tài chính sau cổ phần hóa tại nhiều đơn vị đã không được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Điều này gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, làm thiệt hại lợi ích của người lao động.

Báo cáo cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 6.909 cuộc thanh tra, kết thúc 5.001 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết thúc, qua thanh tra phát hiện thiếu sót, sai phạm 9.146.852 triệu đồng, 8.247.919m2đất; đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 430.490 triệu đồng, 6.053.103 m2 đất; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 8.716.362 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 275 tập thể, 1.044 cá nhân; chuyển qua cơ quan điều tra xử lý hình sự 26 vụ việc, 33 người.

Tại cuộc họp báo, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, số vụ tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ khiếu kiện giảm 30%. Cũng theo Tổng Thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực mang lại lòng tin cho nhân dân, nhưng chưa ngăn chặn và đẩy lùi được tham nhũng, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, phổ biến ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực liên quan đến nhiều cơ chế chính sách. Công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng chưa có trọng tâm trọng điểm, không tập trung vào những vụ việc, đối tượng nghiêm trọng, giải quyết chưa hiệu quả.

“Trong 6 tháng đầu năm có tới 9 tỉnh không có vụ việc tham nhũng nào. Nếu thực sự là không có thì điều đó quá lý tưởng. Tuy nhiên, với mỗi tỉnh có hàng ngàn dân với hàng trăm dự án mà không có vụ việc tham nhũng nào là chưa hợp lý” - Tổng Thanh tra nói.

Theo Tổng thanh tra, sai phạm về đất đai nhiều, quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai sai phạm ở nhiều mặt khá nghiêm trọng, khoảng cách giữa quy hoạch và triển khai thực hiện còn quá lớn, nguyên nhân chủ yếu là từ cơ chế quản lý đất đai ở nước ta còn khá lỏng lẻo. Do đó, tới đây sẽ phải công khai quy hoạch, công khai dự án, công khai thực hiện..., Có công khai minh bạch thì mới giảm được tham nhũng.

Về công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nêu rõ, mục tiêu của Chính phủ trong 6 tháng cuối năm là ngăn chặn suy thoái kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định xã hội, bên cạnh đó Đảng và Nhà nước cũng đang chuẩn bị ráo riết cho Đại hội Đảng và HĐND các cấp vì vậy công tác thanh tra và PCTN 6 tháng cuối năm cũng chuyển hướng để phục vụ cho 2 mục tiêu này.

Sắp tới, công tác thanh tra sẽ tập trung vào thanh tra sai phạm có liên quan đến cán bộ nhằm thanh lọc, đưa những cán bộ công tâm tham gia tranh cử trong Đại hội. Đồng thời rà soát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu phát hiện sai phạm ở mức độ nghiêm trọng trong một cơ quan tổ chức thì sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu đến cùng.

Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang