Phát hiện hình ảnh xưa nhất về tông đồ của Chúa Giê-su

Tòa thánh Vatican vừa công bố phát hiện về hình ảnh được cho là cổ xưa nhất về những tông đồ của Chúa Giê-su tại một hầm mộ gần Thánh đường của Thánh Paul ở Rome (Italy).

Hình ảnh được xác nhận đã vẽ vào cuối thế thỷ thứ tư 4. Theo quan sát của các ủy viên, bức họa gồm khuôn mặt đầy đủ của ba trong số 12 tông đồ đầu tiên của Chúa Giê-su là Thánh Peter, Thánh Andrew và Thánh John. Ngoài ra, còn hình của Thánh Paul, người đã thành tông đồ sau khi Chúa Giê-su qua đời. Được tìm thấy trên trần của nơi chôn cất một nữ quý tộc, bức vẽ về có đường kính khoảng 50 cm, được giấu trong môi trường gần như yếm khí. Ông Barbara Mazzei, giám đốc của dự án phục chế hình ảnh cho biết: “Bằng công nghệ laze mới nhất, chúng tôi có thể đốt cháy một vài lớp trầm tích dày của canxi trắng mà không làm tổn hại đến những màu sắc đặc biệt của bức vẽ. Tia laze làm việc như một loại “dao quang học”, giúp vén màn những hình ảnh về bốn vị tông đồ với sự chi tiết và đầy đủ”. Hình vẽ Thánh Peter với bộ râu màu trắng, khuôn mặt vuông vắn và những vết nhăn trên trán của Thánh Paul cho thấy, những bức tranh vẽ trên tường này đã đặt ra những tiêu chuẩn cho những người đại diện trong tương lai của những tông đồ. Fabrizio Bisconti, người chuyên giám định hình ảnh khảo cổ học nhận xét: “Bức hình chắc chắn có niên đại lâu nhất mà chúng ta từng được biết. Đây là lần đầu những tông đồ không được vẽ thành một nhóm mà thành bức hình với khuôn mặt đầy đủ riêng biệt”. Những bức trên tường này cũng vẽ hình ảnh về người phụ nữ quý tộc đeo đầy nữ trang và con gái của mình. Đây có thể là một người phụ nữ có dòng dõi quý tộc của La Mã và đã chuyển sang Ki-tô giáo vào cuối thế kỷ thứ IV. Thùy Liên (theo AFP)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Phat-hien-hinh-anh-xua-nhat-ve-tong-do-cua-Chua-Giesu/20106/99837.datviet