Phát hiện "siêu trái đất" ngoài hệ mặt trời

|
GJ 1214b quay gần với ngôi sao chủ của nó |
Hành tinh ngoại chứa nhiều nuớc trên mang tên GJ 1214b hay còn gọi là “siêu trái đất”, có đuờng kính lớn gấp 2,5 lần so với trái đất, nặng hơn trái đất khoảng 7 lần và cách trái đất 42 năm ánh sáng.
GJ 1214b xoay quanh một ngôi sao lùn đỏ ở khoảng cách 2 triệu km. Nhiệt độ trên hành tinh ngoại có thể lên tới hơn 200 độ C. Với mức nhiệt cao như vây, các nhà khoa học nghi ngờ nhiều vật chất lạ đang tồn tại ở đây.
Nhà khoa học Zachory Berta thuộc Trung tâm vật lý học thiên thể Harvard Smithsonian, Mỹ chia sẻ: “Hành tinh GJ 1214b không giống bất cứ một hành tinh nào con người từng khám phá”.
Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện "siêu trái đất" trên là vào năm 2009. Đặc biệt vào năm 2010, các nhà thiên văn học đã công bố những chỉ số về bầu khí quyển của hành tinh GJ 1214b, với 2 khả năng hành tinh ngoại phủ toàn nuớc hoặc nó được bao phủ bởi lớp sương mù tuơng tự như trên bề mặt ngôi sao Titan của sao Thổ.
Trong khi đó, ông Berta và các đồng nghiệp sử dụng một camera cỡ lớn trên kính thiên văn Hubble để nghiên cứu ngoại hành tinh này trong quá trình nó đi ngang qua ngôi sao lùn đỏ.
Theo tính toán mật độ nước trên hành tinh GJ 1214b còn nhiều hơn trên trái đất. Điều đó có nghĩa là cấu trúc bên trong của hành tinh ngoại rất khác với hành tinh của chúng ta.
“Nhiệt độ và áp lực cao trên hành tinh ngoại sẽ hình thành các dạng vật chất lạ như chất “băng nóng” hay “nước siêu chảy” - những loại chất hoàn toàn xa lạ với con nguời", ông Berta cho biết.
minh thu