Phát hiện bệnh bằng điện thoại di động

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 31 lượt xem

Phat hien benh bang dien thoai di dong

Các nhà nghiên cứu cho ra đời một thiết bị gắn trên điện thoại di động có thể chụp những bức ảnh chi tiết và phân tích chúng để phát hiện bệnh.

>> Nhật Bản khoanh vùng dịch cúm bằng iPhone

>> 'Tranh sơn dầu' tuyệt đẹp vẽ bằng iPhone

>> iPhone đo lượng cồn trong máu

Thiết bị có tên là CellScope, hoạt động như một chiếc kính hiển vi huỳnh quang có thể chỉ ra nguồn bệnh. Các nhà khoa học hy vọng thiết bị này hữu ích đối với một thế giới đang phát triển như hiện nay, khi chẩn đoán ban đầu về bệnh còn ít nhưng điện thoại di động và mức độ phủ sóng thông tin lại phổ biến.

CellScope được cấu thành từ các phần quang học cùng một số bộ phận chứa chất hóa học cần thiết để hoạt động như một chiếc kính hiển vi huỳnh quang.

Vì chiếc kính hiển vi dùng trong bệnh viện tương đối đắt và cồng kềnh, nên các nhà khoa học hy vọng CellScope thông dụng, vì kích thước nhỏ gọn. “Ai cũng quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng nhiều khi vì ngại đến bệnh viện nên họ ít kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi hy vọng CellScope giúp mọi người nghĩ đến sức khỏe bản thân nhiều hơn”, David Breslauer, ĐH California Berkeley, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Mẫu điện thoại kiêm kính hiển vi đầu tiên của nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng điện thoại Nokia với camera 3,2 megapixel, lắp thêm vào đó thiết bị quang học hiển vi và một bộ phận để giữ mẫu máu trên kính. CellScope sử dụng loại ống hai cực phát sáng chi phí rẻ thay thế cho đèn gas, năng lượng cao trong các phiên bản kính hiển vi dùng cho thí nghiệm, và các bộ lọc quang để ngăn ánh sáng từ những mảnh huỳnh quang.

Thiết bị này có độ phân giải đủ để nhóm nghiên cứu có thể nhận diện vi khuẩn lao khi tiến hành thí nghiệm. Một số phân tử khác đang được khai thác để phát hiện các loại bệnh khác như các ký sinh sốt rét hay bệnh thiếu máu.

Thiết bị này có thể phân tích các mẫu vi khuẩn như một chiếc kính hiển vi thông thường.

Ông Breslauer cho rằng, hơn cả một chiếc camera, sự kết hợp giữa một chiếc điện thoại di động với kính hiển vi cho chúng ta cơ hội tận dụng khả năng phân tích điện toán của một chiếc điện thoại cũng như khả năng thông tin liên lạc. Khả năng phân tích được thể hiện qua việc sử dụng phần mềm phân tích ảnh, để đưa ra kết quả chính xác nhất.

“Ở các nước đang phát triển hoặc khu vực nông thôn, người dân sống cách xa bệnh viện hàng trăm km, nhưng vẫn phủ sóng điện thoại. Vì vậy, nếu bạn có một thiết bị liên lạc di động có thể chụp ảnh, phân tích và chuyển chúng đi, tức là bạn có thể tạo ra một trung tâm y tế di động. Các bác sĩ có thể xem các mẫu bệnh của bạn mà không cần có mặt ở đó”, ông Breslauer khẳng định.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang