>> Phát hiện hai sắc phong thời Tây Sơn
>> Phát hiện mới về tư liệu Hán - Nôm của dân tộc Tày, Nùng
>> Báu vật khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam
Hầu hết các đạo sắc phong còn nguyên vẹn, chỉ một số bộ nằm ở phía ngoài cùng đã bị mục nát một phần.
Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Sơn cho biết, đây là những bộ đạo sắc phong với nội dung chủ yếu là phong thần, thành hoàng làng và một số chức tước, địa vị quan trọng trong làng xã cổ ngày xưa...
Những đạo sắc phong mới được phát hiện.
Theo xác định ban đầu của các nhà nghiên cứu văn hóa và nhà khảo cổ học ở tỉnh Hà Tĩnh, số đạo sắc phong trên bao gồm: 6 đạo thuộc vào niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786), 2 đạo thuộc vào niên hiệu Minh Mạng (1820-1840), 4 đạo niên hiệu Thiệu Trị (1841-1847), 6 đạo niên hiệu Tự Đức (1848-1882), một đạo niên hiệu Đồng Khánh (1886-1888), 26 đạo niên hiệu Thành Thái (1889-1906), 14 đạo niên hiệu Duy Tân (1907-1915) và 52 đạo niên hiệu Khải Định.
Hiện, toàn bộ số đạo sắc phong này tiếp tục được Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh của làng Đô Hanh và xã Mỹ Lộc tổ chức bảo quản tại chùa.
Trước đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã sưu tầm được khoảng 3.000 bộ đạo sắc phong quý trên địa bàn toàn tỉnh.