Nhiều người vào tổ từ đền Trần hỏi về việc "hết ấn". Ảnh: TL
Người đến xin ấn không những không giảm mà còn tăng lên đột biến khiến nhà đền không kịp xoay sở. Những người không đăng ký trước không còn ấn để lấy. Nạn "cò" ấn, ấn giả xuất hiện gây nhiều bức xúc...
Vẫn còn ấn cho người đã đăng kí
Theo phản ánh của nhiều độc giả, bước sang ngày phát ấn thứ 2 (7/2) thì đền Trần đã công bố không còn ấn để phát cho người dân. Chính vì thế, tại khu vực đền đã diễn ra cảnh hỗn loạn bởi người dân tranh giành nhau mua lại ấn của một số tay "cò" buôn bán ấn. Cũng vì không lấy được ấn, nhiều người chấp nhận mua ở ngoài bằng giá cao hoặc mua phải ấn giả.
Trước thông tin này, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định khẳng định, không có chuyện hết ấn ở đền Trần, có điều các thủ từ ở đền Trần tiến hành phát ấn theo giờ, không thể phát 24/24h. Việc phát cũng phải theo lượng đã đăng ký. Bà Tính nói thêm: "Ban tổ chức (BTC) chỉ đạo phát trong tháng Giêng nhưng làm sao biết được dân về bao nhiêu để đóng đủ ấn. Nếu cả nước có 80 triệu dân, nhà đền làm sao đóng được 80 triệu lá ấn!".
Khẳng định không hết ấn, song bà Cao Thị Tính cũng "nước đôi": "Tổ từ đền chỉ có 30 người, chia ra làm, sức có hạn, việc phát ấn là việc tâm linh, có phải làm bừa, làm ẩu ra là được đâu. Ai không có năm sau rút kinh nghiệm đi sớm. Như cân thịt thời bao cấp, phải xếp hàng, hết thì đành chịu. Nhà nước có can thiệp việc ấy đâu, đây là việc tâm linh của nhà đền, Nhà nước chỉ đảm bảo an ninh sao cho lễ hội diễn ra trong trật tự".
Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật để tìm hiểu thêm về những phản ánh nói trên. Ông Bền cho rằng không có chuyện hết ấn và ấn sẽ vẫn được phát hết tháng Giêng như đã thông báo.
Tuy nhiên, ngày 9/2, chúng tôi liên hệ lại với cụ Trần Huy Chiến - Thủ từ đền Trần để tìm hiểu thực hư. Cụ Chiến cho biết, không phải là hết ấn mà nhà đền chỉ hết ấn để phát cho những người chưa đăng ký trước. Phần ấn nhà đền còn giữ đều là của khách đã đến đăng ký. Nhà đền không thể phát những ấn này cho những người chưa có phiếu đăng ký. Việc phát ấn cho các khách có phiếu sẽ vẫn được tiến hành hết tháng Giêng như đã thông báo.
Cụ Nguyễn Huy Chiến xác nhận việc bán ấn giả quanh khu vực đền Trần là có thật. Ban quản lý đền Trần đã bắt được rất nhiều vụ bán ấn giả.
Không đóng thêm ấn
Cụ Nguyễn Huy Chiến cho biết, mọi năm việc phát ấn vào thời điểm đêm 14 tháng Giêng chỉ diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, theo quy định mới của tỉnh Nam Định là phát ấn bắt đầu từ 7h sáng 15 tháng Giêng đã kéo dài thời gian phát ấn lên gấp rất nhiều lần so với mọi khi.
Theo thống kê của ban quản lý đền Trần, lượng ấn năm nay đã tăng lên 25 vạn bản, gần gấp đôi mọi năm (năm 2011 là 14,5 vạn). Theo cụ Chiến, năm nay, Bộ VH,TT&DL mãi đến 13 tháng Chạp mới quyết định chính thức việc đóng ấn trên giấy, nên thời gian triển khai của tổ từ rất hạn hẹp, xoay sở không kịp. Hơn nữa, nhà đền cũng không thể biết trước lượng khách sẽ đến với đền Trần là bao nhiêu để chuẩn bị trước lượng ấn sẽ phát hành.
"Theo truyền thống, ấn đền Trần mỗi năm chỉ được sử dụng 1 lần làm lễ khai ấn chứ không thể mang ra lần thứ 2. Đây chính là lý do không đóng thêm ấn phục vụ những người chưa đăng ký trước. Những ai muốn nhận ấn đền Trần thì đành phải chờ đến mùa khai ấn năm sau", cụ Chiến cho hay.
| Trước cửa đền Trần và sân đền Cố Trạch, cảnh mua bán ấn diễn ra công khai. Giá mỗi lá ấn giấy được các “phe ấn” đẩy từ 30.000 lên 50.000 rồi 100.000đ …. Tuy nhiên, lượng ấn được bán ra nhỏ giọt trong khi nhu cầu lại quá lớn, dẫn đến cảnh tranh cướp hỗn loạn. Một số kẻ lợi dụng tình trạng "khan hàng" để kiếm chác, một số kẻ xấu cũng lợi dụng lúc nhốn nháo để tuồn ấn giả. |
Hoàng Phương