Phạt ai, ai phạt ?

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 29 tháng trước 27 lượt xem 1 tin đăng lại

Phat ai, ai phat ?

GiadinhNet - Từ ngày 3/3, Hà Nội bắt đầu áp dụng hình thức phạt hành chính đối với hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định. Theo đó, sẽ phạt từ 100.000đ đến 300.000đ đối với cá nhân, hộ gia đình đổ chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi qui định...

Tuy nhiên, việc vi phạm của người dân vẫn diễn ra rất phổ biến bởi không có lực lượng nào thực hiện việc xử phạt.

Theo quy định của thành phố, người dân không chỉ đổ rác đúng địa điểm mà còn phải đổ đúng giờ, rác đổ đúng thùng phân loại (vô cơ và hữu cơ). Tuy nhiên không phải khu vực nào của thành phố cũng được đặt 2 loại thùng đựng rác.

Tại những khu vực được đặt 2 loại thùng thì nhiều người dân cũng không biết phân biệt đâu là rác vô cơ, đâu là rác hữu cơ. Bà Nguyễn Hoàng Yến, 45 tuổi, ngõ 38 phố Hàng Bông, phường Hàng Gai cho biết: "Gia đình tôi luôn chấp hành việc đổ rác đúng nơi quy định. Tuy nhiên, việc phải phân loại rác thải rắn trước khi đổ thì hoàn toàn không biết. Bản thân tôi khi đi đổ rác cũng không biết đâu là rác thải rắn và rác thải hữu cơ... 2 thùng rác của công ty môi trường để sẵn ở đầu ngõ, mỗi lần đi đổ rác cứ tiện bên thùng nào thì đổ vào thùng đó. Không phân biệt đâu là thùng rác dành cho loại rác nào".

Chị Trần Thị Thanh Tâm, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2, quận Hoàn Kiếm: "Toàn bộ các địa điểm đổ rác công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn được đặt 2 thùng rác. Một thùng chứa các loại rác hữu cơ phân hủy được, thùng còn lại là chứa rác thải rắn. Tuy nhiên, rất ít người có ý thức phân loại rác trước khi đổ, thành thử 2 thùng rác được phân loại rõ rệt về chức năng nhưng thường xuyên bị người dân đánh đồng. Chính vì thế, việc thu gom rác của công nhân môi trường gặp rất nhiều khó khăn. Việc đặt 2 thùng rác màu xanh và vàng biểu thị cho 2 loại rác thải đã không thu được nhiều hiệu quả. Nhân viên môi trường đành phải thu gom chung tất cả các loại rác tại nơi công cộng, sau đó mới tiến hành phân loại rác tại điểm tập kết".

Theo tổ trưởng một tổ dân phố ở phường Phương Liên (quận Đống Đa), mặc dù quy định mới đã được thông báo trên loa, tổ dân phố cũng đã tiến hành thông báo qua cuộc họp các tổ chức đoàn thể nhưng việc đổ rác bừa bãi vẫn không có biến chuyển tích cực. Cũng theo bà tổ trưởng dân phố này thì, không thấy phường thông báo về việc tổ chức lực lượng xử phạt, "nếu chỉ kêu gọi sự tự giác thì rất khó, bởi việc vứt rác bừa bãi đã thành thói quen", bà giãi bày.

Hà Nội đã từng tốn tiền cho dự án Phân loại rác tại nguồn (Dự án 3R), người dân được phát túi nilon, được hướng dẫn phân loại rác, được tham dự các buổi tập huấn... Nhưng ngay tại các phường được chọn làm thí điểm như Phan Chu Trinh, Nguyễn Du, Thành Công... người dân vẫn gom tất cả các loại rác đổ vào một thùng và nếu thùng đã đầy thì đổ... xuống đất.

Với dự án triệu đô và cách triển khai rầm rộ như trên nhưng kết quả thu được từ dự án 3R cũng không như mong đợi, nên quy định mới của thành phố về quản lý chất thải rắn thông thường rất khó đi vào cuộc sống, khi mà người dân vẫn cứ xả rác còn người đi phạt thì chẳng thấy đâu.

Võ Hải - Quốc Hưng

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Cụm từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang