Chính phủ Hy Lạp đã thông báo năm nay sẽ cắt giảm 15.000 việc làm trong khu vực công. Động thái này cho thấy Hy Lạp đã nhượng bộ trước sức ép của quốc tế. Tại cuộc họp ngày 6-2, các đảng phái vẫn chưa nhất trí cắt giảm lương, cải cách chính sách trợ cấp và thuế.

Tại Paris (Pháp), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội kiến Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xem xét lập một tài khoản bảo chứng riêng dành cho Hy Lạp nhằm bảo đảm Hy Lạp sẽ ưu tiên thanh toán lãi suất nợ cho các chủ nợ chứ không chi tiêu riêng.
Tại Romania ngày 6-2, Giám đốc Cục Tình báo Mihai Razvan Ungureanu 43 tuổi đã được đề cử làm thủ tướng. Trước đó, Thủ tướng Emil Boc và chính phủ đã từ chức. Tổng thống Traian Basescu cho biết ưu tiên số 1 của chính phủ mới sẽ là tái lập dần sức mua của dân. Suốt tháng 1, biểu tình xảy ra liên tục để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng.
DUY KHANG (Theo AP, WSJ, Bloomberg)