Các đội khác như B.BD, ĐT.LA, T&T HN hay tân binh V.NB đều đã tậu vài cầu thủ nội “chất lượng cao” cho mùa giải tới. Riêng lực lượng của ĐKVĐ V.League vẫn toàn “cây nhà lá vườn”. Nhưng để Văn Hoàng, Ngọc Quốc hay thậm chí là Minh Tuấn đứng vững ở V.League, thì cần ít nhất vài ba năm nữa. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Thanh Xuân, sau một nửa mùa giải cho Quảng Nam mượn. Ở một chừng mực nào đó, SHB.ĐN cho thấy họ là đội bóng có lực lượng nội ổn định nhất.
Không lo lắng lắm về nội binh, nhưng nguồn ngoại binh luôn là nỗi ưu tư của Đội bóng sông Hàn. Sau mùa giải vừa qua, SHB.ĐN tiếp tục giữ lại Merlo, Almeida và Cesar. Đẳng cấp của Merlo và Almeida đã được khẳng định, khi bộ đôi này đã thể hiện khả năng “sát thủ” đáng gờm trên hàng công. Trong lúc đó, Cesar rất triển vọng khi còn trẻ, nên HLV Lê Huỳnh Đức quyết định “đầu tư cho tương lai”. Tất cả hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp cho ĐKVĐ V.League bùng nổ trên 4 mặt trận mà ngoại binh có quyền tham dự.
Tiền đạo Merlo, một phát hiện mới của SHB.ĐN ở mùa trước - Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên, SHB.ĐN dường như cũng đang bắt đầu xuất hiện nỗi lo cho những “hạt gạo trên sàng” ấy. Trong thời gian vừa qua, từ BTV Cup cho đến Giải Hoàng đế Quang Trung, cả 3 ngoại binh đều chấn thương nên chưa thể xung trận. Nếu Merlo và Almeida tiếp tục ngồi ngoài, thì sức mạnh của SHB.ĐN sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những mùa giải vừa qua, bộ đôi này là 2 cây làm bàn chủ lực, nên họ không thể thi đấu và SHB.ĐN sẽ không có người ghi bàn. Lực lượng nội hiện tại của Đội bóng bên bờ sông Hàn, kể cả Nguyễn Rogerio, giỏi trong kiến thiết bóng hơn là tạo đột biến bằng những bàn thắng.
Ngoài việc phải “chăm bẵm” bộ ba ngoại binh ấy, SHB.ĐN còn phải tìm kiếm thêm 2 suất ngoại binh nữa cho đủ quota. ĐKVĐ V.League ưu tiên 2 suất ngoại này cho vị trí tiền vệ trái và trung vệ. Dù đã có 3 trung vệ cứng cựa là Cao Cường, Phước Vĩnh và Hải Lâm, nhưng họ vẫn muốn tìm “chốt chặn ngoại” để sẵn sàng cho phương án sân chơi châu lục, khi phải đối đầu với những đối thủ có tầm vóc và sức mạnh. Trong thời gian qua, Williams đã thử việc và khả năng trung vệ người Mỹ này được ký hợp đồng là rất cao. Tuy nhiên, BHL SHB.ĐN sẽ phải nhọc công “gọt giũa” để Williams đạt tới tầm như John Wole (XM.HP), Osita (B.BD)….
Mối lo âu còn lại của SHB.ĐN chính là tiền vệ ngoại ở cánh trái, nơi Molina đã ra đi. Dù đã thử việc, nhưng SHB.ĐN vẫn chưa tìm ra cầu thủ có đủ khả năng thay thế Molina.