Phương tiện truyền thông Pháp hôm qua (22.4) trích dẫn thông tin trên từ điện Elysee cho biết.
Cuộc nổi loạn trên diện rộng tại Tunisia biến thành một cuộc cách mạng hồi tháng 1 vừa qua. Một tháng sau cuộc biểu tình bạo lực, Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali phải tháo chạy khỏi đất nước này và sau đó bị tước quyền.
Sau "cuộc cách mạng hoa nhài" tại Tunisia, Châu Âu đã phải đối mặt với một làn sóng tị nạn từ quốc gia nói tiếng Pháp này. Khoảng 22 nghìn người Tunisia đã qua Ý và đang chuẩn bị vượt biên giới để vào Pháp.
Trong những tuần gần đây, Pháp và Ý xảy ra tranh cãi về chuyện kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp. Pháp cho rằng đang phải gánh chịu hậu quả từ quyết định cấp thị thực Schengen 3 tháng đối với những người nhập cư của Ý. Theo đó, những người nhập cư được phép tự do đi lại, vận chuyển hàng hóa trên toàn khối Châu Âu.
Hôm 17.4, Pháp buộc phải dừng một đoàn tàu lữ hành chở những người nhập cư bất hợp pháp "tìm cách lách luật của Hiệp định Schengen" bằng cách đi du lịch từ Genoa, Venice và những thành phố lớn khác của nước Ý sang nước này.
Pháp cũng sẽ cắt giảm khoảng 10% số lượng người nhập cư hợp pháp, tức khoảng 180 nghìn người, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn - Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant hôm 18.4 tuyên bố.
Huyền Lê (Theo Rian, Tân Hoa xã)