Pháp: Tổng thống Sarkozy cải tổ nội các

Xem tin gốc 

ANTG - 37 tháng trước 11 lượt xem

Phap: Tong thong Sarkozy cai to noi cac

Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2007, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã triển khai một loạt những thay đổi lớn tại nhiều vị trí trong chính phủ của mình. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi vị trí Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp, thay vào đó là những chính trị gia cánh hữu trung thành với Tổng thống.

Giới quan sát cũng có những đánh giá khác nhau về nội các mới của ông Sarkozy. Theo một số người, những thay đổi vừa qua chỉ đơn thuần mang “tính chất kỹ thuật”. Còn theo một số người khác, nước Pháp trên nguyên tắc đã có một chính phủ mới.

Những thay đổi lần này trong chính phủ được đánh giá là quy mô hơn so với dự tính, cho dù Thủ tướng Francois Fillon vẫn tại vị cùng với một vài vị trí bộ trưởng thiết yếu nhất như Bộ trưởng Ngân sách, Môi trường, Ngoại giao và Quốc phòng. Tính cụ thể trong đợt cải tổ đầu tiên này, ngoài việc ra đi của 2 bộ trưởng đã nói ở trên còn có 6 thư ký quốc gia khác (giới chính trị gia tại Pháp vẫn gọi nôm na là các “bộ trưởng cấp dưới”).

Nguyên nhân chính thức được đưa ra là do có 2 vị bộ trưởng trong chính phủ - Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati và Bộ trưởng Nông nghiệp Michel Barnier – vừa được bầu vào Nghị viện châu Âu.

Trước đó việc bà Dati – là đại diện nữ duy nhất của cộng đồng người gốc Bắc Phi – có mặt trong chính phủ đã được coi là biểu tượng của sự bình đẳng đối với cộng đồng các sắc tộc thiểu số tại Pháp. Chính vì vậy, việc ra đi của nữ chính trị gia này được đánh giá cùng với những quan điểm rất khác biệt.

Nhiều người cho rằng ông Sarkozy ban đầu đã tranh thủ những lợi ích chính trị trong việc bổ nhiệm Dati, để rồi một thời gian sau thay thế bà bằng những chiến hữu trung thành hơn với mình. Người sẽ ngồi vào chiếc ghế của Dati là Michele Alliot-Marie, trước đó đã đảm đương cương vị Bộ trưởng Nội vụ, dưới thời Jacques Chirac từng là Bộ trưởng Quốc phòng.

Còn người trám chỗ cũ của bà Marie là Brice Hortefeux, cựu Bộ trưởng Lao động và là một chiến hữu thân cận của ông Sarkozy. Đáng chú ý là ông Hortefeux dù cũng được bầu vào Nghị viện châu Âu nhưng vẫn ở lại trong nội các của ông Sarkozy.

Dù sao cũng có một nữ chính trị gia gốc Bắc Phi là Nora Berra có mặt trong thành phần mới của chính phủ, dù bà chỉ đảm đương một cương vị có phần khiêm tốn hơn là thư ký quốc gia về vấn đề người có tuổi.

Cũng được chuyển tới một vị trí đánh giá kém hơn là nữ chính trị gia Rama Yade gốc Senegal, được coi là một trong những bộ trưởng nổi bật nhất của chính phủ trước. Giờ đây, bà Yade sẽ đảm trách các vấn đề về thể thao thay vì vấn đề nhân quyền. Các nhà quan sát cho rằng, Yade đã phải “trả giá” do đã khước từ ra tranh cử vào Nghị viện châu Âu theo như mong muốn của ông Sarkozy.

Trong số những gương mặt mới trong chính phủ lần này đáng chú ý còn có cựu Thị trưởng Nice Christian Estrosi, một người quen lâu năm và là một đồng minh trung thành của đương kim Tổng thống. Ông Estrosi giờ đây sẽ là người đứng đầu Bộ Công nghiệp.

Tuy nhiên, gương mặt mới nổi tiếng nhất trong chính phủ lần này sẽ ngồi trên chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa lại là người dẫn chương trình truyền hình và là một nhân vật đồng tính công khai Frederic Mitterrand, cháu của cựu Tổng thống Francois Mitterrand.

Các chuyên gia cho rằng, những hành động cơ cấu lại chính phủ lần này chứng tỏ Tổng thống Sarkozy đã từ bỏ “chiến thuật thử nghiệm”, lôi kéo vào chính phủ những nhà hoạt động cánh tả và cả những người không trong hàng ngũ chiến hữu thân cận với ông.

Rõ ràng trong hoàn cảnh của cuộc khủng hoảng cùng vô số những khó khăn sắp tới khác, Tổng thống Pháp dự định sẽ điều hành chính phủ bằng cách dựa chủ yếu vào những người thực sự thân cận với mình. Theo như tờ Le Monde của Pháp, quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của phe Xã hội, những người từ lâu đã phàn nàn rằng, hoạt động của chính phủ ngày càng trở nên đóng kín trước người ngoài hơn.

“Tổng thống đang tiếp tục sắp xếp những người của mình. Với việc xuất hiện những nhân vật như Christian Estrosi, Pierre Lellouche và Brice Hortefeux trong thành phần, chính phủ sẽ trở nên kín cổng cao tường hơn, và điều này khiến công luận phải lo ngại” – đó là đánh giá của đại diện đảng Xã hội Arlem Dezier.

Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ mới cải tổ của Pháp hiện nay là đấu tranh chống khủng hoảng kinh tế. Dự kiến đến tháng 7 tới, các thành viên nội các mới sẽ tham gia một quá trình tư vấn kéo dài 3 tháng với những quan chức hàng đầu trong giới kinh doanh, các công đoàn và Quốc hội về kế hoạch đầu tư chống khủng hoảng, chủ yếu từ số vốn mà chính phủ dự tính thu được từ những khoản vay trên các thị trường tài chính và cả từ dân chúng.

Cũng trên cơ sở những cơ cấu lại trong chính phủ này, ông Sarkozy được cho là một trong những người chống đối chủ yếu các luật lệ đạo Hồi tại châu Âu – vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến chống giáo phái hóa trong xã hội Pháp.

Cách đây không lâu, ông Sarkozy đã tuyên bố rằng, những trang phục mà phụ nữ Hồi giáo mang để che mặt và thân hình trước con mắt những người xung quanh chỉ là công cụ mang tính áp chế và không được chào đón tại Pháp.

Liên quan tới những phát biểu này, Quốc hội Pháp đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét khả năng ban hành một đạo luật cấm mang mặc những trang phục tương tự. Tuyên bố của ông Sarkozy cùng hành động trên của các nghị sĩ Pháp đang gây ra những phản ứng và chỉ trích từ phía các tổ chức Hồi giáo

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang