Cùng ngày, hãng tin nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng quay trở lại vòng đàm phán sáu bên. Đại diện Trung Quốc tại HĐBA cũng tuyên bố đã đến lúc “để lại vụ tàu Cheonan ở phía sau” và tái khởi động đàm phán.
Hôm nay 11-7, báo chí Hàn Quốc và Mỹ đã có những phản ứng khá mạnh.Hãng tin Yonhap dẫn lời cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ Jay Kim, một người gốc Hàn Quốc, tuyên bố lẽ ra Seoul cần kiên quyết giữ quan điểm lên án CHCND Triều Tiên ở HĐBA kể cả khi Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết như vậy.
Báo Korea Times bình luận tuyên bố muốn nối lại đàm phán của CHDCN Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng rất hài lòng với nghị quyết của HĐBA, và muốn thoát khỏi vụ việc này để tập trung vào các ưu tiên trong nước, như cải thiện nền kinh tế, và hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực.
Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa có phản ứng chính thức. “Ở thời điểm này, chúng tôi muốn để CHDCND Triều Tiên tiếp nhận thực tế là cộng đồng quốc tế đã lên án vụ tấn công tàu Cheonan”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner.
Trong nghị quyết đưa ra ngày 9-7, HĐBA “lên án vụ tấn công dẫn đến vụ nổ tàu Cheonan”, nhưng không chỉ ra rằng CHDCND Triều Tiên là thủ phạm, dù có “ghi nhận” kết quả cuộc điều tra quốc tế do Seoul dẫn đầu. Bình luận về nghị quyết trên, báo Mỹ New York Times cho rằng ngôn từ của HĐBA quá yếu ớt.
HIẾU TRUNG