Phản ứng dây chuyền
Xem tin gốc
Báo Văn hóa
- 30 tháng trước
9 lượt xem
(VH)- Chính phủ Pháp thể hiện quyết tâm loại trừ hình ảnh phụ nữ Hồi giáo mặc y phục trùm phủ toàn thân ra khỏi xã hội công cộng ở đất nước này bằng một quyết định hiếm thấy: một đức ông chồng người Maroc đã không được nhập quốc tịch Pháp vì không chịu từ bỏ việc bắt buộc vợ là người Pháp phải vận bộ y phục trùm phủ toàn thân.
Đây là lần đầu tiên ở nước Pháp có chuyện việc cấm đoán phụ nữ liên đới tới đàn ông và người đàn ông Hồi giáo này phải gánh chịu tác động trực tiếp của ý định cấm đoán tưởng như chỉ liên quan đến phụ nữ theo Đạo Hồi.
Cách biện luận của Chính phủ Pháp cũng có khác. Việc cấm phụ nữ theo Đạo Hồi mặc y phục trùm kín toàn thân ở Pháp được lập luận bằng những “giá trị của Pháp” và “bản sắc của người Pháp và nước Pháp”. Còn việc không cho người chồng nói trên nhập tịch Pháp được lý giải bằng cách cho rằng người chồng này đã không đảm bảo “bình đẳng nam nữ trong gia đình”.
Đây cũng là lần đầu tiên có bằng chứng là việc cấm đoán phụ nữ theo Đạo Hồi ở nước Pháp mặc y phục trùm kín toàn thân được áp dụng không chỉ ở nơi công cộng, mà còn cả ở trong gia đình. Một khi bộ luật này được áp dụng ở nước Pháp thì dù đức ông chồng kia có muốn hay ép thì người vợ cũng chẳng thể xuất hiện ở nơi công cộng trong bộ y phục trùm kín toàn thân. Còn ở trong gia đình thì lẽ ra ý muốn của người vợ mới là nhân tố quyết định. Nếu người vợ muốn chiều chồng thì có thể làm theo ý chồng, nếu không thì có thể rời bỏ ông chồng này, đâu có cần phải nhờ đến bộ luật kia phân xử.
Cho nên quyết định nói trên của Chính phủ Pháp là kết quả của một kiểu phản ứng dây chuyền mà ý định cấm đoán phụ nữ Hồi giáo vận y phục trùm kín toàn thân gây ra. Bộ luật này xem ra không chỉ áp dụng đối với phụ nữ Hồi giáo mà còn đối với tất cả những ai có chút gì liên quan đến Đạo Hồi.
Hà An
Từ khóa liên quan
Cụm từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ riêng