Phản hồi loạt bài “Đầm Trấu: Bãi hoang hàng trăm tỷ”: Chủ đầu tư thừa nhận sai sót

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 37 tháng trước 65 lượt xem

Phan hoi loat bai “Dam Trau: Bai hoang hang tram ty”: Chu dau tu thua nhan sai sot

Giadinh.net - Báo GĐ&XH (số 54, ngày 6/5/2009) đưa tin: Việc bỏ hoang nhiều năm hơn 2.800m² đất, trị giá hàng trăm tỷ đồng tại khu đô thị Đầm Trấu (Hà Nội) đã gây ra bức xúc trong nhân dân...

> Đầm Trấu: Bãi hoang hàng trăm tỷ

> Vụ Đầm Trấu - Bãi hoang hàng trăm tỷ: Chi bộ đảng kiến nghị xử lý Thành phố cầu thị

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, người chủ trì cuộc đối thoại cho biết: “UBND quận Hai Bà Trưng sẽ báo cáo trung thực với UBND TP Hà Nội những vấn đề phát sinh từ cuộc đối thoại. Thẩm quyền, chủ trương đối với việc thực hiện dự án cũng như kiến nghị của người dân thuộc về UBND TP Hà Nội”.

Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về dự án có giá trị đất lên tới hàng trăm tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm tại khu đô thị mới Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ đạo “UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị để nghe, đối thoại và giải đáp trực tiếp những thắc mắc, kiến nghị của dân”. Đây là một chủ trương hết sức cầu thị của TP Hà Nội. Đầu tháng 7 này, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã chủ trì cuộc đối thoại với sự tham gia của gần 200 hộ dân Đầm Trấu, lãnh đạo 7 Sở, ngành Hà Nội và đại diện chủ đầu tư dự án là Trường THPT dân lập Văn Hiến. Tại cuộc đối thoại này, các hộ dân cùng kiến nghị UBND Thành phố đình chỉ, chấm dứt hiệu lực của dự án và xem xét chuyển đổi chức năng hơn 2.800m² đất nói trên sang phục vụ mục đích cộng đồng. Các hộ dân cũng yêu cầu làm rõ những tồn tại của quá trình triển khai Khu đô thị mới Đầm Trấu và dự án xây dựng trường Văn Hiến. Cụ thể như: Trong tất cả các bản quy hoạch được TP Hà Nội phê duyệt từ trước tới nay đều đặt ra yêu cầu dành 4.000m² đất để xây dựng khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể cho dân cư nhưng hàng chục năm nay vẫn chẳng thực hiện được mà quỹ đất thì đã hết. Họ cho rằng chủ đầu tư không công khai dự án với dân, có dấu hiệu báo cáo sai sự thật về quy trình thực hiện dự án đầu tư theo luật định... Mặt khác, từ năm 1993 đến nay, giá đất Đầm Trấu đã tăng lên hàng chục lần nhưng Sở Tài chính Hà Nội vẫn duyệt giá thuê đất cho chủ đầu tư không thay đổi gì so với trước kia. Theo quy định của UBND thành phố, sau 2 năm dự án không triển khai được thì tổ chức thu hồi, nhưng dự án này không triển khai đã 5 năm vẫn... không sao (?). Các Sở đưa đẩy Một vấn đề “nóng” khác được nêu ra trong cuộc đối thoại là việc người dân chỉ ra những biểu hiện vi phạm Pháp lệnh Đê điều của dự án này. Cụ thể là từ ngày 9/5/2005 đến 11/4/2008, Sở NN&PTNT Hà Nội đã ký tới 5 văn bản giải quyết vấn đề này nhưng nội dung lại không thống nhất.

Lô đất sau khi được người dân dọn dẹp.

Chẳng hạn, tại công văn số 459 ngày 9/5/2005, ông Hà Đức Trung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: Mặc dù các dự án đã được phê duyệt từ trước “nhưng các văn bản đó được ban hành với các nội dung không còn phù hợp với Pháp lệnh Đê điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2001), chưa tiến hành xây dựng được”. Vậy mà đến ngày 11/4/2008, tại Công văn số 399, chính ông Trung lại đưa ra nhận định: “Công trình nói trên là một trong các hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Pháp lệnh Đê điều có hiệu lực, vì vậy có thể được tiếp tục thực hiện”(?!). Cũng tại cuộc đối thoại này, bà Trương Thị Kim Dung, Chủ tịch HĐQT trường THPT dân lập Văn Hiến, đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận những sai sót trong quá trình triển khai dự án; đặc biệt là việc xử lý các thủ tục về đất đai, việc báo cáo chưa đúng tình hình tới cấp có thẩm quyền. Mặc dù ý đồ của lãnh đạo UBND TP Hà Nội trong việc tổ chức cuộc đối thoại này là rất tốt, tuy nhiên nó không đạt được những hiệu quả mong muốn. Những kiến nghị thẳng thắn của người dân đã không nhận được sự giải đáp trực tiếp của đại diện các sở, ban, ngành tham dự. 2 đại diện của Sở GD&ĐT và Sở Kế hoạch - Đầu tư có phát biểu ý kiến nhưng lại “chuyền bóng” trách nhiệm sang... UBND quận Hai Bà Trưng. Nhóm PV KT-XH

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tổ chức
Tên người

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang