Phản hồi bài báo “Khán giả rock ngày càng dễ tính?”

Xem tin gốc 

VnRock - 5 tháng trước 53 lượt xem

VnRock.com – Với vai trò là một trang tin chuyên ...

VnRock.com – Với vai trò là một trang tin chuyên biệt về nhạc Rock và đặc biệt là Rock Việt, VnRock không đồng ý với ý kiến của nhà báo Nguyễn Giang trong bài viết “ Khán giả rock ngày càng dễ tính ” đăng trên báo điện tử Đất Việt. Dưới đây là những thông tin phản biện lại bài viết trên do VnRock tổng hợp:

Từ chỗ yêu rock đến cực đoan, các rock fan dần dần nhượng bộ. Theo một khán giả, ở giai đoạn thoái trào này: “Được nghe rock đã là may mắn!

Tác giả muốn nói đến việc show rock ở Việt Nam đang ít. Đúng, những show rock lớn thực sự và được tổ chuyên nghiệp thì có thể đếm trên đầu ngón tay như: Tiger Translate, Rock Storm , live show Nhiệt của Bức Tường . Tuy nhiên không vì thế phong trào Rock tại Việt Nam không phát triển. Các ban nhạc rock trẻ vẫn còn những sân chơi nhỏ tại các quán cafe rock, nơi họ có thể rèn rũa những bước đầu tiên để tìm kiếm cơ hội đứng trên những sân khấu lớn hơn. Tần suất của các show nhỏ tại các quán cafe như: Hanoi Rock City, Polygon Cafe, Holyland Cafe hay Heresy Cafe tại Hà Nội và Rock Fan Club, Hard Rock Cafe, Yoko Bar tại TP HCMđược duy trì rất đều đặn, như vậy rockfan không hề thiếu nơi để giải trí, thậm chí họ còn có cơ hội lựa chọn cho mình những địa điểm và những chương trình phù hợp với gu của họ.

Đội hình ban nhạc Bức Tường năm 2011 trong live show Nhiệt. Ảnh Nguyễn Á

Người hâm mộ rock từng chứng kiến fan cuồng của Bức Tường và ban nhạc The Light nhiều lần “chiến đấu” với nhau, quyết không ngồi “cùng chiếu”. Hỗn chiến trên mạng chán chê, họ chuyển ra ngoài đời. Hễ ban nhạc Bức Tường diễn là fan của The Light tẩy chay vì: “rock gì mà yếu như sên”. Ngược lại, những khi The Light, Thủy triều đỏ… lên sân khấu là không ít fan Bức Tường “bĩu môi: “Không cùng đẳng cấp!”.
Trước đó, chuyện cũng tương tự xảy ra với người hâm mộ của các nhóm Những bậc thang, Đại bàng trắng, Buratinox…

Tác giả Nguyễn Giang lại nhầm một cách nghiêm trọng, không biết tác giả này đã từng đi live show “Những hòn đá lăn” ngày 25/11/2005 tại Giảng Võ của ban nhạc Bức Tường với khách mời là ban nhạc The Light hay chưa? Không biết tác giả có thấy là rockfan vẫn cổ vũ cho cả hai ban nhạc khi họ lên sân khấu hay chưa? Còn nhạc Bức Tượng nhẹ hay nặng so với The Light hay những so sánh tương tự là câu chuyện không cần phải nhắc lại. Chuyện tín đồ của dòng nhạc này kỳ thị dòng nhạc kia là điều cần phải quên đi, không nên khơi mào cho những cuộc chiến thực sự vô bổ.

Tuy nhiên, rockstorm cũng chứng kiến sự “rơi rụng” của các ban nhạc gạo cội như The Light, Bức Tường. Thủ lĩnh Trần Lập “chơ vơ” trên sân khấu hát cùng một ban nhạc đàn em như Thủy triều đỏ, Thủy triều đỏ, Thánh giá đỏ (sau đổi tên là Cát).

Trong 3 kỳ của Rock Storm, ca sĩ Trần Lập chưa bao giờ hát với phần đệm của Cát và Thủy Triều Đỏ. Trần Lập đã từng biểu diễn với phần đệm của Da Vàng, Microwave và Ngũ Cung. Thực chất vai trò chính của Trần Lập là đạo diễn, các phần xuất hiện của Trần Lập với các ban nhạc là phần jam

Ngũ Cung biểu diễn trong chương trình Không Gian Âm Nhạc

Mới đây, khi ban nhạc Ngũ Cung biểu diễn cùng ca sĩ Hà Trần trong chương trình Không gian âm nhạc, các fan lại biểu lộ sự cuồng nhiệt đáng ngạc nhiên. Đây là điều rất ít khi xảy ra với những người yêu rock thực sự, vậy nhưng, hình như với các fan trẻ bây giờ, việc Ngũ Cung được đứng chung sân với một diva nhạc nhẹ là điều đáng tự hào, có thể giúp ban nhạc này… thăng hạng! Hoặc phải chăng, họ cũng yêu pop như yêu rock vậy?

Tác giả Nguyễn Giang có biết rằng, để xem 1 show ca nhạc như “Không Gian Âm Nhạc” thì số lượng rockfan trong đêm đó là rất ít hay không? Với những chương trình như “Không Gian Âm Nhạc” việc ban nhạc Ngũ Cung được mời tham gia chứng minh 3 điều (1) âm nhạc của Ngũ Cung thực sự có chất và được giới chuyên môn đánh giá tốt (2) âm nhạc của Ngũ Cung tiếp cận và gần gũi với thị trường âm nhạc trong nước (3) Ngũ Cung là một trong những ban nhạc đầu tiên chứng minh rằng mình có thể sống và sống khỏe với âm nhạc của họ. Và việc đứng trên sân khấu với những diva Việt Nam hay những ca sĩ nhạc pop khác cũng là điều sớm hay muộn mà thôi.

Giờ đây, khi sân chơi dành cho rock đã rộng mở hơn, dường như sự cuồng nhiệt ở những liveshow thuở trước đã mất dần. Nếu như trước đây, chỉ cần một tấm biển thông báo biểu diễn chỏng chơ ở trước địa điểm biểu diễn, thì người ta đã ùn ùn kéo đến. Năm 2002, không cần những công nghệ PR, quảng bá, Bức Tường bán hết veo hàng chục ngàn vé. Còn năm 2011, Bức Tường tái xuất trong liveshow Nhiệt, vẫn có những lúc các fan im ắng lạ thường.

Tác giả Nguyễn Giang lại có phép so sánh lệch. Hãy nhìn lại những năm 2002 đến 2006, các chương trình ca nhạc trong nước, nhất là nhạc rock có được đông đảo như 5 năm sau này hay không? Tại thời điểm đó nếu như không có các liveshow của Bức Tường hoặc các Festival Rock 3 Miền do Hanoi Rock Club tổ chức thì không còn chương trình nào khác. Trong khi đó, ngay năm 2007, Tiger Beer đã tổ chức cuộc thi Tiger Translate – Rock your passion hoành tráng với sự tham dự của hơn 40 ban nhac trên toàn quốc và các liveshow hàng năm của Tiger Translate vẫn được duy trì cho đến bây giờ. Tiếp đó là Rock Storm với seri liên tiếp 3 năm liền và Rock Storm 2011 mới diễn ra gần đây. Riêng với live show của Bức Tường, 7000 khán giả tham dự theo VnRock đánh giá là một con số thành công. Tháng 12, thời điểm cuối năm với nhiều liveshow và những sự kiện ca nhạc lớn diễn ra tại Hà Nội thì con số đó có thể coi là bước đệm đánh dấu sự trở lại thành công của Bức Tường sau khi họ ra album Vol4 mang tên “Ngày khác”.

Và thời đại ngày nay khi các kênh truyền hình như MTV, YANTV hay Youtube tràn ngập khắp nơi, các rockfan trên thế giới không cần phải biểu lộ sự đam mê của mình bằng việc giật rũ tóc tai điên cuồng cho bất kỳ dòng nhạc gì và đó không phải là thước đo về độ “máu” của người nghe mà do văn hóa “xem”, “nghe” của thế giới và tại Việt Nam đã đổi khác.

Ban nhạc Bức Tường chào khán giả trên sân khấu live show Nhiệt. Ảnh: Bạch Phú

Thông qua những phản hồi nói trên, chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang quan tâm đến nhạc Rock tại Việt Nam, những đơn vị tổ chức, những nhà tài trợ: Rockfan Việt là những người có tri thức và chúng tôi không hề “dễ tính”!

T.G.B & Sid (Theo VnRock.com)

Bạn thấy hay? Hãy chia sẻ tin này với bạn bè: Facebook Print

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Tổ chức
Danh từ
Danh từ riêng
Tên người
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang