Với số tiền hơn 37 tỷ đồng từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Hội Người mù Việt Nam đã cho hàng nghìn lượt hội viên vay phát triển sản xuất, đến nay, hầu hết các hội viên, cán bộ đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả cao, tỷ lệ nợ đọng ở mức thấp. 321 cơ sở sản xuất tập trung, trong đó có 134 cơ sở sản xuất thủ công và 187 cơ sở xoa bóp, do T.Ư Hội quản lý hầu hết hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều lao động, với mức thu nhập bình quân một triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2009, Hội đã mở 20 lớp đào tạo nghề cho 323 học viên và phối hợp các tỉnh, thành hội, ngành lao động, thương binh, xã hội các địa phương mở 92 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, thu hút 1.504 hội viên học các nghề làm tăm tre, chổi đót, chiếu trúc, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xoa bóp, với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng. Năm 2010, T.Ư Hội Người mù Việt Nam phấn đấu thêm 5% số hội viên trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định và 80% số hội viên sau khi học nghề tìm được việc làm.
PV