Diễn viên Minh Hương trong vai bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
P.V: Xin chào đạo diễn Đặng Nhật Minh. Dường như “Đừng đốt” đã có sự bứt phá ngoạn mục. Điều này phải chăng là thành quả xứng đáng cho sự lao động nghiêm túc và hết mình của tất cả các thành viên trong đoàn làm phim?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Trong thời gian 3 tháng, kể từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 tổ chức tháng 12 -2009 đến nay, bộ phim của chúng tôi đã trải qua 2 lần sát hạch, lần thứ nhất là tại Liên hoan phim quốc gia và lần này là tại giải Cánh Diều vàng. Tôi rất vui khi thấy những cố gắng của anh em trong đoàn làm phim đã được Ban Giám khảo của hai cuộc thi đánh giá cao. Và dĩ nhiên là thành quả có được là nhờ công sức của tất cả anh em trong đoàn, vì một bộ phim là kết quả lao động của cả một tập thể.
PV: Thưa đạo diễn, được biết khi đọc cuốn nhật ký của liệt sĩ- nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm, ông đã rất xúc động và viết kịch bản, để rồi khi có điều kiện đã dồn hết tâm huyết để tái hiện cuộc đời liệt sĩ Đặng Thùy Trâm bằng hình ảnh trên bộ phim “Đừng đốt”?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Khi cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” xuất hiện vào cuối năm 2005, đã được độc giả nồng nhiệt đón nhận. Bản thân tôi cũng vậy, khi đọc cuốn nhật ký này, tôi rất xúc động. Đặc biệt, sau khi biết những câu chuyện cảm động xoay quanh cuốn nhật ký này thì tôi có ý nghĩ là sẽ viết thành kịch bản phim. Khi bắt tay vào xây dựng kịch bản cũng như sản xuất phim, chúng tôi đã gặp phải những vướng mắc. Do đây là bộ phim dựa trên những chất liệu thật, cái khó là phải làm sao để xâu chuỗi sự kiện sao cho thành một chuỗi thống nhất. Mặc dù bộ phim dựa trên chất liệu có thật, nhưng nó phải có một phần hư cấu. Phần hư cấu đó thuộc về phần tâm linh, phần bên trong nội tâm của nhân vật. Điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn tôn trọng sự thật.
PV: Bên cạnh khó khăn về nội dung thì việc dựng bối cảnh, chọn nhân vật cho phim, nhất là diễn viên chính chắc hẳn cũng là điều mà đạo diễn phải suy nghĩ rất nhiều?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Vâng, đúng như vậy! Một trong những vấn đề khó khăn nhất là tìm diễn viên. Trong phim có đến 7 diễn viên người Mỹ, có hàng chục diễn viên phụ, nhưng điều quan trọng nhất là tìm ra diễn viên đóng vai nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. May mắn lớn nhất là chúng tôi đã mời được diễn viên Minh Hương vào vai Đặng Thùy Trâm. Thứ hai là việc tìm bối cảnh. Bộ phim này không có bối cảnh nào có sẵn để quay cả, tất cả phải dựng lại từ đầu. Từ căn hộ tập thể tại khu chung cư Kim Liên, cho đến Khu căn cứ quân sự Mỹ, cho đến bệnh xá, làng mạc bị càn quét, rồi những bối cảnh phải huy động trực thăng... đều phải nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quân đội rất nhiều. Chúng tôi đã dựng lại cái làng đó trên Đồng Mô. Máy bay trực thăng phải nhờ Bộ Tư lệnh Không quân giúp đỡ.
PV: Không chỉ được đón nhận ở trong nước, bộ phim “Đừng đốt” khi đi ra nước ngoài bạn bè quốc tế cũng được đánh giá cao. Ông có thể nói gì về điều này?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Sau khi công chiếu ở trong nước và được khán giả nhiệt tình ủng hộ, chúng tôi đã mạnh dạn đưa bộ phim ra thế giới. Điều khá bất ngờ là bộ phim đã được đón nhận khá nồng nhiệt ở các nước, mặc dù họ không có những kỷ niệm về chiến tranh thời chống Mỹ cứu nước của chúng ta. Bộ phim đã được trình chiếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều trường Đại học ở Mỹ và được khán giả nước ngoài đón nhận nhiệt tình. Bộ phim đã đoạt giải phim được ưa thích nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka, Nhật Bản. Đây thực sự là những vinh dự lớn lao đối với chúng tôi. Điều mà tôi vui mừng nhất là bộ phim đã góp phần giúp bạn bè quốc tế có một cái nhìn đầy đủ hơn về chiến tranh Việt Nam. Tôi cũng rất vui mừng là thế hệ trẻ các nước, đặc biệt là thế hệ sinh viên Mỹ trẻ, những người Mỹ gốc Việt cảm nhận bộ phim với nhiều thiện cảm. Và họ cho rằng chất nhân văn trong bộ phim làm cho họ xúc động.
PV: Là một đạo diễn đã nhiều lần tham dự các liên hoan phim khu vực và quốc tế, kinh nghiệm của ông để phim Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội quảng bá rộng rãi trên khu vực và quốc tế?
Đạo diễn Đặng Nhật Minh: Khi làm phim tôi luôn tâm niệm là phải làm hết sức mình, không được làm cẩu thả và coi việc làm phim là thiêng liêng. Muốn bộ phim đến được với công chúng trong và ngoài nước thì phải có nội dung nhân bản và được diễn đạt bằng hình thức sáng tạo, tìm tòi. Đó là điều mà khi bắt tay vào làm bộ phim nào tôi cũng cố gắng phấn đấu hướng tới. Là một đạo diễn có may mắn được tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế, tôi thấy cơ hội để điện ảnh Việt Nam hội nhập được với thế giới thì luôn có, cái chính là mình phải đổi mới cách tư duy. Nội dung phim phải mang ý nghĩa sâu sắc, nói lên được đời sống tâm hồn và tình cảm cũng như đặc trưng văn hóa của người Việt Nam...
PV: Xin cảm ơn đạo diễn.
Nguyên Hoàng (Thực hiện)