Phái đoàn tiền trạm Hàn Quốc tới Kaesong hội đàm với Triều Tiên

Xem tin gốc 

Vitinfo - 38 tháng trước 5 lượt xem

Phai doan tien tram Han Quoc toi Kaesong hoi dam voi Trieu Tien

VIT - Ngày 30/6, một phái đoàn tiền trạm Hàn Quốc đã tới Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 3 về khu công nghiệp chung Kaesong trong bối cảnh các dấu hiệu về căng thẳng tài chính đối với các hoạt động kinh doanh ở đây ngày một gia tăng.

Cuộc hội đàm ngày 30/6 sẽ tập trung vào yêu cầu tăng lương cho công nhân và tăng giá tiền thuê Kaesong của Bắc Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu này, trong khi các doanh nghiệp của nước này đang bị gây sức ép bởi sự sụt giảm giá hàng hóa và một số doanh nghiệp thúc giục tạm thời đóng cửa nhà máy.

Phái đoàn gồm 4 thành viên đến từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tới Kaesong vào sáng ngày 30/6 nhằm sắp xếp lịch hội đàm và chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết.

Nội dung chính của Seoul là trường hợp của một công nhân Tập đoàn Hyundai Asan hiện đang bị phía Bình Nhưỡng giam giữ. Người này họ Yu, khoảng 40 tuổi, bị bắt giữ hồi tháng 3 vì đã phỉ báng chế độ chính trị của Bắc Triều Tiên và cố gắng xúi giục một công nhân nữ Bắc Triều Tiên “đào ngũ” sang phía Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên không cho phép ai tiếp xúc với người đàn ông này và chỉ cho biết rằng hiện anh này vẫn “khỏe, không có bất cứ vấn đề gì” và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

“Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi, tức là trường hợp của người công nhân hiện đang bị giam giữ vẫn là ưu tiên hàng đầu được giải quyết trong các cuộc hội đàm tiếp theo”, phát ngôn viên Bộ Thống nhất - ông Chun Hae-sung phát biểu trong ngày 29/6.

Các quan chức cũng cho hay, Seoul sẽ nhắc lại việc từ chối các yêu cầu của Bình Nhưỡng về vấn đề tăng lương cho công nhân và tăng giá thuê Kaesong.

Trong vòng đàm phán đầu tiên ngày 11/6, Bắc Triều Tiên đã đưa ra yêu cầu tăng 4 lần tiền lương hàng tháng cho công nhân nước này hiện đang làm việc tại Kaesong, lên tới mức 300USD/tháng. Bình Nhưỡng cũng theo đuổi việc tăng giá thuê Khu Công nghiệp Kaesong trong vòng 50 năm lên mức 500 triệu USD từ mức 16 triệu USD mà Hàn Quốc đã chi trả khi khu công nghiệp này mở cửa vào năm 2004.

Trong vòng đàm phán thứ 2 được tổ chức sau đó 8 ngày, Bình Nhưỡng vẫn khăng khăng giữ những yêu cầu ban đầu, tuy có linh động hơn khi đề xuất tháo dỡ lệnh giới nghiêm qua lại mà quốc gia này đã áp dụng dọc khu vực biên giới giữa 2 bên hồi tháng 12/2008 nhằm phản đối đường lối cứng rắn của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc- ông Hyun In-taek bày tỏ, Seoul tin rằng Bình Nhưỡng vẫn muốn duy trì hoạt động của Khu Công nghiệp Kaesong.

“Chúng ta tới cuộc hội đàm với suy nghĩ rằng Bắc Triều Tiên không có ý định từ bỏ Kaesong. Chúng ta sẽ nỗ lực giải thích đầy đủ với Bắc Triều Tiên rằng, công việc kinh doanh phải đem lại lợi nhuận nếu Kaesong tiếp tục hoạt động", ông Hyun phát biểu với các nghị sĩ vào ngày 29/6.

Kaesong là dự án kinh doanh liên Triều cuối cùng còn lại sau khi tất cả các chương trình du lịch năm ngoái đều đã bị trì hoãn trong bối cảnh căng thẳng về chính trị. Hơn 100 công ty đang hoạt động tại Kaesong, sản xuất quần áo, đồ gia dụng, thiết bị điện tử và các hàng hóa khác với hơn 40.000 công nhân Bắc Triều Tiên.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang