Ông Lee Dong-kwan, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết, việc phái đoàn Triều Tiên chuyển cho Tổng thống Hàn Quốc bức thông điệp của Nhà lãnh đạo Kim Jong Il là một bằng chứng chứng tỏ rằng đã có những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với Triều Tiên.
Cho tới thời điểm này, nội dung của bức thông điệp vẫn được giữ bí mật.
Theo Reuters, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên đã nhấn mạnh về ý định tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết những bất đồng của hai bên bằng con đường đối thoại.
Ông Cheong Wa Dae, quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc gặp đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay (giờ địa phương), sớm hơn 1 giờ so với kế hoạch và kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lee Myung-bak với các quan chức CHDCND Triều Tiên kể từ khi chính phủ bảo thủ của ông lên nắm quyền tháng 2/2008.
Trước khi tới Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên đã nhận nhiệm vụ gửi thông điệp của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đến Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Và họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In Taek đã có cuộc hội đàm với Trưởng cơ quan tình báo CHDCND Triều Tiên Kim Yang Gon, người đặc trách các vấn đề liên Triều của Bình Nhưỡng, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Đây là cuộc đối thoại chính thức cấp cao liên Triều đầu tiên trong gần hai năm qua, được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Bình Nhưỡng gần đây đã đưa ra một loạt động thái tích cực nhằm khôi phục hợp tác cũng như các hoạt động hòa giải giữa hai miền.
Phái đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới Seoul ngày 21/8 để dự lễ tang cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung và có kế hoạch trở về nước ngày 22/8, trước khi ông Kim Dae Jung được chôn cất. Tuy nhiên, cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, lịch trình chuyến đi sẽ phải thay đổi.
Chuyến thăm Seoul và các cuộc gặp của phái đoàn Triều Tiên với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Seoul trong thời gian gần đây đã có một loạt tuyên bố và những động thái tích cực nhằm nối lại hợp tác cũng như các hoạt động hòa giải giữa hai miền.



































