Hôm qua 7/7, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin kết quả cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 6. Tại cuộc họp này Chính phủ đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện cho được các chỉ tiêu kinh tế của năm 2009 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt là việc duy trì được mức tăng trưởng trên 5%.
Sắp báo cáo Quốc hội hiệu quả gói kích cầu
Ông Cao Đức Sinh-Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2009, nền kinh tế mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng không rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế. Tình hình KTXH đang có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, GDP của 6 tháng đầu năm đạt 3,9%, mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm trước khá nhiều (6,47%) đó là kết quả tốt trong tình hình kinh tế thế giới suy giảm. Đặc biệt, GDP đang có chiều hướng nhích lên, nếu như quý II chỉ đạt 3,09% thì quý II đạt 4,51%. Có được kết quả này là do có mức tăng ấn tượng ở khu vực công nghiệp và xây dựng.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về xuất khẩu. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hai tháng gần đây có tăng so với các tháng trước nhưng bình quân 6 tháng đầu năm xuất khẩu đã giảm đến 10,1%, chỉ đạt 27,6 tỷ USD. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chỉ đạt 10,3 tỷ USD, giảm 7,6%. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu cũng giảm đến 34,1%, chỉ đạt 29,7 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng đang có chiều hướng tăng lên trong điều kiện Chính phủ đang thực hiện kích cầu sẽ gây sức ép lạm phát các tháng cuối năm. Đến nay chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2009 đã là 10,27% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện cho được các chỉ tiêu KTXH của năm 2009 mà Quốc hội vừa ban hành. Theo đó, sẽ đảm bảo tăng trưởng GDP từ 5% trở lên, khống chế chỉ số giá tiêu dùng và bội chi ngân sách dưới 7%. Giữ vững kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Để đạt được những kết quả này, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại cơ chế chính sách để đẩy mạnh xuất khẩu. Rà soát thủ tục để đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn, tuy nhiên phải đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải công khai toàn bộ thủ tục hành chính để tránh tình trạng nhũng nhiễu.
Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục các biện pháp hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát hiệu quả của gói kích cầu. Về ý kiến lo ngại khả năng một khoản tiền của gói kích cầu không vào sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Bảo-Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ (NHNNVN) cho biết NHNN vẫn theo sát diễn biến và hiện đang hoàn thiện, báo cáo về 5 tháng thực hiện gói kích cầu để trình Chính phủ báo cáo với Quốc hội. Trong 6 tháng đầu năm, mức tăng trưởng tín dụng đạt 17%. Nhìn chung, gói kích cầu đã có tác dụng rất tích cực đến nền kinh tế trong thời gian qua.
Sẽ sửa lại quy định về điều hành giá xăng dầu
Tại cuộc họp báo, Bộ Tài chính đã có một bản cáo riêng về việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới. Trong một tháng qua Bộ đã cho phép các doanh nghiệp đầu mối hai lần tăng giá bán trên mức tối đa theo quy định tại Thông tư số 56 của bộ này. Bộ Tài chính cho rằng, việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua là phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành.
Chính phủ sẽ có các biện pháp bảo vệ ngư dân
Trả lời câu hỏi của phóng viên “Thời gian vừa qua, truyền hình Nhà nước Trung Quốc vẫn cho rằng các ngư dân Việt nam đã vi phạm lãnh hải của họ. Vậy Chính phủ có các biện pháp gì để bảo vệ các ngư dân hay khuyến cáo họ không nên ra một số vùng biển hay không?”. Ông Nguyễn Xuân Phúc-Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ cho biết: “Việt nam khẳng định chủ quyền và những quyền về lãnh hải của mình như đã công bố. Chính Phủ sẽ có các biện pháp để bảo vệ các ngư dân”.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa-Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, việc cho phép các đầu mối tăng quá 500 đồng/lít/đợt trong thời gian qua phù hợp với Nghị định số 55 của Chính phủ. Theo đó, đối với mặt hàng xăng dầu sẽ điều hành theo cơ chế thị trường. Đối với quy định “không được quá 500 đồng/lít mỗi lần” trong Thông tư 55 của Bộ Tài Chính là trong điều kiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã đi vào hoạt động, có nghĩa là đã có nguồn dự trữ. Tuy nhiên, trong thời gian qua giá xăng dầu trên thế giới tăng cao nên chưa thực hiện được việc trích quỹ bình ổn.
Trong thực tế qua hai lần cho phép tăng giá, cụ thể đối với đợt tăng giá 10/6, giá xăng dầu thế giới đã tăng 12,4%, dầu hỏa tăng 24,4% so với gần 1 tháng trước đó. Các doanh nghiệp đã đề nghị tăng trong khoảng 1.000-1.900 đồng/lít nhưng liên bộ chỉ cho tăng 1.000 đồng/lít. Còn đợt tăng giá ngày 1/7 vừa qua thì giá xăng dầu thế giới cũng đã tăng khá mạnh. Cụ thể giá dầu thô và xăng thành phẩm đã tăng khoảng 10,6-20,3% so với thời điểm tăng trước đó. Mức tăng của dầu hỏa là 17,6%. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, việc điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong nước căn cứ vào diễn biến xăng dầu thành phẩm chứ không căn cứ vào giá dầu thô.
Mặc dầu vậy, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ sửa một số điều trong Thông tư 56 để phù hợp hơn. Cụ thể sẽ quy định rõ: Trong trường hợp quỹ bình ổn đã có nguồn, nếu mức tăng giá quá 500 đồng/lít thì sẽ trích quỹ bình ổn bù vào phần tăng quá. Trong trường hợp quỹ bình ổn không có nguồn để bù thì sẽ thực hiện theo cơ chế thị trường, nhà nước sẽ không bù lỗ.
Chính phủ sẽ có các biện pháp bảo vệ ngư dân
Trả lời câu hỏi của phóng viên “Thời gian vừa qua, truyền hình Nhà nước Trung Quốc vẫn cho rằng các ngư dân Việt nam đã vi phạm lãnh hải của họ. Vậy Chính phủ có các biện pháp gì để bảo vệ các ngư dân hay khuyến cáo họ không nên ra một số vùng biển hay không?”. Ông Nguyễn Xuân Phúc-Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ cho biết: “Việt nam khẳng định chủ quyền và những quyền về lãnh hải của mình như đã công bố. Chính Phủ sẽ có các biện pháp để bảo vệ các ngư dân”.