Qua thăm dò tâm lý của quân B.BD, khá nhiều cầu thủ vẫn hướng về HLV Lê Thụy Hải. Có cầu thủ nói thẳng rằng: “Chỉ HLV Thụy Hải mới bình định được ở đây. Ông Thụy Hải tạo ấn tượng sâu đậm bởi chuyên môn, tính quyết đoán, sự công bằng và quan tâm đến quyền lợi của anh em cầu thủ. Kể từ đó đến nay, chưa ai tạo ra sự ổn định như vậy”.
Một số cầu thủ khác thì đặt niềm tin vào HLV Đặng Trần Chỉnh khi đánh giá HLV này đã có công trong việc vực lại B.BD ở khu giữa BXH lên vị trí đầu bảng, trước khi gặp những chuyện không may khi V.League trở lại sau kỳ nghỉ World Cup”.
HLV Luis sẽ tiếp tục dẫn dắt B.BD tham dự giải BTV Cup sắp tới - Ảnh: Đức Anh
Đến thời điểm hiện tại, dù cả hai HLV trên đều rảnh rỗi (bản thân HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn đang là người của B.BD), nhưng khả năng quay trở lại của họ vẫn mịt mù. Nếu B.BD không chứng minh được tham vọng, thực sự trao quyền cho họ thì việc đàm phán và thuyết phục được hai HLV này quay trở lại là không thể.
Việc tuyển mộ lực lượng cho mùa giải mới phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ của HLV với các cầu thủ. Tuy nhiên, khoản giao tiếp và hiểu biết về thị trường cầu thủ nội của HLV đương nhiệm Luis không thể bằng một số HLV nội. Tất nhiên, trước khi nghĩ tới những mục tiêu tuyển mộ xa hơn, B.BD buộc phải sử dụng HLV Luis Rodrigues cho giải BTV Cup sắp tới. Bất chấp năng lực của HLV Luis cũng bị đặt nghi vấn sau thời gian tại vị ở đây chưa thực sự ấn tượng.
Bản thân lãnh đạo CLB cũng buộc phải đặt tất cả những tồn tại ở mùa giải qua lên bàn để mổ xẻ và xác định mục tiêu sắp tới. B.BD cần những nhân vật có đủ khả năng quyết đoán, tránh trường hợp dao động, dẫn đến những quyết sách sai lầm trong việc thay HLV, gây nên tình trạng xáo trộn như mùa này.
Becamex không thiếu tiền. Họ vẫn rất cần thành tích và nếu khát khao giành chức vô địch thì họ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đua tranh lấy ngôi sao. Song, cũng còn một phương án là họ sử dụng lực lượng trẻ; trong số đó, có nhiều cầu thủ từng chơi cho TDC Bình Dương. Họ giữ mức độ đầu tư vừa phải cho đội bóng và chờ thời cơ chín muồi để bung ra mạnh hơn.
Lực lượng hiện tại của B.BD đã bị sứt mẻ rất nhiều sau khi chia tay Kesley, De Jesus, Văn Hải, Trường Giang, Hoàng Vương. Đấy là chưa kể Thanh Tùng, Ngọc Hùng, Thế Anh cũng dao động tâm lý sau một mùa giải sóng gió xin ra đi. Lee Nguyễn còn thời gian hợp đồng 1 năm nữa nhưng cũng chưa chắc sẽ hoàn thành trọn vẹn bản hợp đồng. Bản thân các cầu thủ cũng đang ngóng xem tình hình ở Bình Dương có thực sự đổi khác về cách làm hay không để quyết định tương lai.
Dự đoán B.BD sẽ có khoảng gần 10 cầu thủ ra đi. Và dù rằng, mùa giải tới có kịp nhập quốc tịch cho Philani thì họ vẫn cần phải có ngoại binh chất lượng để bù đắp số thiếu hụt. Có một điều chắc chắn là B.BD vẫn tiếp tục lấy ngoại binh hàng khủng, có thể từ Matsubara về để tăng cường. Song, ngoại binh không thể quyết định được thành bại của đội bóng. Phác thảo nào cho B.BD cũng cần phải có “cái gật đầu” từ một vị lãnh đạo cao nhất của Becamex, nhưng hiện tại, vị lãnh đạo này lại tỏ ra chán bóng đá nên cấp dưới đều phải án binh bất động.