Nguyễn Thị Hằng (vợ của Chính) - người có hành vi liên quan được tại ngoại.
Trước đó, trưa 27-7, các trinh sát ập vào quán cà phê Quỳnh Như (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có một cô gái tuổi vị thành niên. Qua khai thác ban đầu, công an xác định vợ chồng Chính-Hằng tổ chức mại dâm. Trong năm 2009, cả hai mở quán cà phê kích dục ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) và phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Đầu năm 2010, Chính-Hằng chuyển địa bàn hoạt động về xã Tân Kiên và nuôi 5-10 cô gái từ 18 đến 25 tuổi để bán dâm ngay tại quán.
Nguyễn Văn Chính và các cô gái bán dâm tuổi vị thành niên.
Chính-Hằng không ra mặt mà yêu cầu các cô gái gạ khách mua dâm. Mỗi lần đi khách 150.000 đồng, các cô gái nộp lại cho vợ chồng Chính 60.000 đồng.
Ngoài ra, các cô gái phải nộp cho Chính-Hằng tiền cơm nước 30.000 đồng/ngày, tiền thuê phòng ở 250.000 đồng/tháng. Bởi gái trẻ, giá lại bình dân nên từ sáng sớm đến tận đêm, quán luôn tấp nập người ra vào. Cứ đến 21 giờ, quán cà phê Quỳnh Như đóng cửa thì các cô gái tiếp tục bắt khách đi vui vẻ tại các khách sạn.
Trước quán luôn có lực lượng cảnh giới nên Công an huyện Bình Chánh phải tốn một thời gian theo dõi mới triệt phá được.
HOÀNG TUYẾT